(HBĐT) - Cùng với huyện, thành phố trong tỉnh, những ngày trung tuần tháng 4, huyện Yên Thủy đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo và UBBC  bầu cử huyện, đến nay, huyện Yên Thủy đã triển khai các nội dung bầu cử nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Huyện đã ban hành Kế hoạch, các Quyết định thành lập các Tiểu ban, Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Sau khi hoàn thành bước 1 và bước 2 công tác hiệp thương với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, hiện các xã, thị trấn đang tiến hành hiệp thương bước 3, dự kiến hoàn thành vào ngày 17/4. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XIII đã hoàn tất trước 31/3 với tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%. Các xã, thị trấn và các đơn vị LLVT đã dự kiến được số cử tri, số tổ bầu cử và số khu vực bỏ phiếu, rà soát xong các con dấu, hòm phiếu. Theo dự kiến, huyện có 8 đơn vị bầu cử, 136 khu vực bỏ phiếu.

 

Ngay sau khi được thành lập, Tiểu ban tuyên truyền đã tổ chức đợt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để cử tri lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Các hình thức tuyên truyền được triển khai khá đa dạng, phong phú. Ông Trần Trọng Lân, Trưởng phòng VH – TT huyện, Phó trưởng Tiểu ban tuyên truyền cho biết: “Đầu tháng 5, huyện sẽ tăng cường cổ động, trang trí ở các tổ bầu cử để động viên cử tri đi bầu đông, bầu đủ và đảm bảo thời gian sớm nhất theo quy định. Trên các tuyến đường chính vào trung tâm các xã, thị trấn và ở các tổ bầu cử đều có trang trí panô và băng rôn cổ động cho cuộc bầu cử.

 

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi, ngoài việc tổ chức nghiêm túc các hội nghị tập huấn công tác bầu cử, BCĐ công tác bầu cử các xã, thị trấn đã xây dựng xong phương án dự phòng, trong trường hợp cử tri gặp khó khăn thì cán bộ phụ trách sẽ đưa thùng phiếu phụ xuống hộ dân để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Đặc biệt, Tiểu ban công tác đảm bảo ANTT đã vào cuộc quyết liệt. Thượng tá Bùi Thành Ngợi, Trưởng CA huyện, Phó Trưởng tiểu ban cho biết: CA huyện  đã tổ chức quán triệt cho CBCS trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình liên quan để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình bầu cử. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT có thể cản trở hoặc ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, UBBC các cấp làm tốt công tác lựa chọn nhân sự ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, CBCS trong đơn vị luôn bám sát địa bàn để tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở, nắm và hiểu rõ diễn biến dư luận liên quan đến cuộc bầu cử, kịp thời phát hiện âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm về ANTT để có phương án giải quyết. Đơn vị đã triển khai ra quân đấu tranh trấn áp mạnh mẽ đối với bọn tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác QLNN về ANTT, nhất là quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ. Tăng cường tuần tra kiển soát đảm bảo TTATGT- TTCC. Phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm, nơi bầu cử, các đoàn lãnh đạo TW và tỉnh đến làm việc và kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc các quy định về công tác bầu cử cho CBCS thực hiện quyền công dân của mình”.

 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tuân thủ các bước hiệp thương nên đến nay huyện Yên Thủy chưa có đơn thư KN-TC đối với những người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp.

 

Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Đinh Quốc Liêm, TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Yên Thủy khẳng định: “Đây là lần đầu tiên tổ chức bầu cử với quy mô 4 cấp gồm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác tổ chức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thủy đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau bầu cử. Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có phương án bảo vệ ANTT đến từng khu vực bỏ phiếu để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi âm mưu phá hoại, các hành vi không lành mạnh làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối từng khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử thắng lợi rực rỡ và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.”

                                                                          

                                                                         Đức Phượng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục