BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh tham dự hội nghị trực tuyên.
(HBĐT) - Chiều 14/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm ATVSTP với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên BCĐ liên ngành VSATTP tham dự hội nghị .
Theo đánh giá của BCĐ liên ngành Tư, trong quý I năm 2011, công tác đảm bảo VSATTP trong cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Các văn bản hướng dẫn Luật ATTP được Bộ Y tế và các bộ, ngành gấp rút hoàn thiện để kịp thời ban hành. Công tác thanh tra, hậu kiểm tra được triển khai quyết liệt. Nhiều vi phạm về ATTP đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở SX-KD thực phẩm. Trong quý I, BCĐ Tư đã thành lập 12 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Các địa phương thành lập 5.515 đoàn liên ngành và chuyên ngành VSATTP. Theo đó, cả nước đã thanh tra, kiểm tra 145.911 cơ sở; phát hiện 31.033 cơ sở vi phạm, xử lý cảnh cáo 5.665 cơ sở, phạt tiền 2.404 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 2,9 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 111 cơ sở, nhắc nhở, chấn chỉnh 22.904 cơ sở; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 60 cơ sở. Trong thanh tra, kiểm tra, các đoàn đã lấy 27.078 mẫu để kiểm nghiệm, trong đó có 2.816 mẫu không đạt yêu cầu.
Cũng trong quý I, công tác quản lý ngộ độc thực phẩm đã giảm 50 - 70% so với cùng kỳ năm 2010.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATVSTP vẫn còn những tồn tại, hạn chế về: xử lý vi phạm ở hầu hếtđịa phương chưa nghiêm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chưa được chú trọng lấy mẫu kiểm nghiệm. Việc phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP còn chậm
Đối với tỉnh ta, thời gian qua, công tác đảm bảo ATVSTP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức mạng lưới được kiện toàn, đi vào hoạt động thường xuyên. Công tác thanh, kiểm tra được coi trọng, đã ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thường xuyên. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc lớn xảy ra.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhận định: những năm gần đây, công tác VSATTP trên toàn quốc đã được triển khai quyết liệt. Các chỉ số có những tiến bộ rõ rệt. Nhận thức của nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng từng bước được nâng cao.
Tuy nhiên, công tác đảm bảo VSATTP vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Phó Thủ tướng đề nghị: Trong thời gian tới, BCĐ Tư cùng các địa phương cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản để thực hiện Luật VSATTP có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 cũng như có văn bản tăng hiệu lực xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các cấp, ngành chức năng cần tập trung phổ biến Luật VSATTP và các văn bản kèm theo. BCĐ các cấp cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, có hướng dẫn và chỉ tiêu cụ thể về công tác này.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành chức năng để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo VSATTP.
Hoàng Nga
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh