Chiều 14-4, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Xây dựng Xlô-va-ki-a Giu-ra-di Mi-xơ-cốp đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định sự ủng hộ đối với các doanh nghiệp Xlô-va-ki-a sang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, trên nền tảng quan hệ truyền thống lâu đời, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam và Xlô-va-ki-a sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

 

Hai nước còn nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể mở rộng hợp tác. Các bộ, ngành hai nước phải tăng cường các chuyến thăm trao đổi, phải biến chủ trương của lãnh đạo cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Xlô-va-ki-a trong những năm qua. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Xlô-va-ki-a. Ngày nay, Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Xlô-va-ki-a. Nhân dịp này, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn quan điểm của Xlô-va-ki-a ủng hộ Việt Nam trong vụ kiện chống bán phá giá giày mũi da tại thị trường châu Âu.

Bộ trưởng Giu-ra-di Mi-xơ-cốp cho rằng, quan hệ Việt Nam - Xlô-va-ki-a  là mối quan hệ bền chặt và luôn phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu Bộ Kinh tế và Xây dựng, cùng nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Xlô-va-ki-a chính là để khẳng định mong muốn tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, cũng như mối quan tâm của Xlô-va-ki-a về đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam là cánh cổng để Xlô-va-ki-a vào thị trường ASEAN, đồng thời Xlô-va-ki-a sẵn sàng trở thành cầu nối giúp Việt Nam thâm nhập thị trường các nước EU. Xlô-va-ki-a ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu. Ông mong muốn nhân chuyến thăm này, doanh nghiệp hai nước đạt được những kết quả hợp tác cụ thể, trong trao đổi thương mại cũng như về liên doanh, đầu tư.

Chiều 14-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng  Quốc phòng tiếp Bộ trưởng  Kinh tế và Xây dựng Xlô-va-ki-a Giu-ra-di Mi-xơ-cốp đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, quân đội và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của quân đội và nhân dân Xlô-va-ki-a trong sự nghiệp xây dựng và giải phóng đất nước; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Xlô-va-ki-a trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ về kinh tế quốc phòng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, quân đội hai nước cần tổ chức giao lưu, trao đổi đoàn ở các cấp, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác về đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật.

Bộ trưởng G. Mi-xơ-cốp bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp quốc phòng của Xlô-va-ki-a hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam sản xuất thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, phòng, chống thiên tai, cầu đường, cũng như các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục