Đoàn đại biểu QH tỉnh khóa XII và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tiếp xúc cử tri tại xã Trung Sơn (Lương Sơn). Ảnh Đức Phượng

Đoàn đại biểu QH tỉnh khóa XII và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tiếp xúc cử tri tại xã Trung Sơn (Lương Sơn). Ảnh Đức Phượng

Ngay sau ngày long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp.

 

Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống”. (1) Tiếp đó, ngày 8/9/1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 14/SL về cuộc Tổng tuyển cử bầu QH.

 

Sắc lệnh số 14/SL về cuộc Tổng tuyển cử bầu QH đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi rõ: Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện thù trong, giặc ngoài đang chống lại chúng ta, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Vì vậy, đây không phải là cuộc Tổng tuyển cử thông thường mà là một cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là một dịp để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh việc nước. Hễ là những người muốn lo việc nước thì có quyền ra ứng cử, hễ là người  công dân thì có quyền đi bầu cử, không phân biệt gái, trai, giàu, nghèo, tôn giáo, các tộc người đa số hay thiểu số... Hễ là người Việt Nam thì đều có quyền ứng cử và bầu cử.

Số người được giới thiệu ra ứng cử hoặc tự ứng cử khá đông. Riêng ở Hà Nội được bầu 6 đại biểu, song có tới 74 ứng cử viên.

Các ứng cử viên được công khai trình bày chương trình hành động của mình. Các chương trình hành động có thể phản ánh các quan niệm khác nhau nhưng những người thật sự muốn đóng góp vào việc nước nhằm vào một mục đích duy nhất và đầy tâm huyết với quốc gia dân tộc, vì kháng chiến và kiến quốc, vì độc lập, tự do. Chính điều đó càng làm cho cử tri nâng cao trách nhiệm về quyền lợi của công dân trong việc lựa chọn bầu những người có đức, có tài thay mặt cho nhân dân trên cương vị là đại biểu QH, cơ quan quyền lực Nhà nước pháp quyền cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Dựa vào lực lượng của toàn dân, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, vừa đấu tranh nhân nhượng khôn khéo, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra ngày 6/1/1946 đã vượt qua tình thế khó khăn, thành công tốt đẹp. Kết quả, ở Hà Nội, 172.765 trong tổng số 187.800, tức là 91,95% cử tri đã đi bỏ phiếu, lựa chọn bầu được 6 đại biểu trong số 74 ứng cử viên đại biểu QH. Tại các địa phương khác trong cả nước, cuộc bầu cử đã diễn ra sôi nổi.

 

Nhìn chung ở cả 71 tỉnh, thành trong cả nước, 89% cử tri đã đi bầu cử. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% đại biểu không thuộc đảng phái nào, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 34 đại biểu các dân tộc ít người, 10 đại biểu nữ. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử tháng 1/1946 đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra thời kỳ đất nước có một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có một Chính phủ thống nhất được QH cử ra ngày 2/3/1946 và một bản Hiến pháp được QH thông qua ngày 9/11/1946 tại kỳ họp thứ hai.

 

Bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đó là “Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà, là một vết tích lịch sử hiến pháp đầu tiên trong cõi á Đông... Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập..., dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do..., phụ nữ Việt Nam đã được ngang hàng với đàn ông để hưởng chung mọi quyền tự do đó của một công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bằng của các giai cấp”. (2)

 

Cuộc Tổng tuyển cử bầu ĐBQH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là kết quả của sự hy sinh phấn đấu của toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Hồ Chí Minh.

 

Thắng lợi đó là một minh chứng hùng hồn ý chí của toàn dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập, tự do, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Thắng lợi đó phản ánh đậm nét bản chất của Nhà nước Việt Nam dân chủ mới, Nhà nước chung của toàn dân tộc, chứ không phải là Nhà nước riêng của một giai cấp, một đảng phái chính trị riêng rẽ nào.

 

Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đã để lại cho chúng ta bài học sâu sắc: Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết.

 

Từ kinh nghiệm bầu cử và hoạt động trong các nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc tổ chức Tổng tuyển cử bầu ĐBQH năm 1946 trong tình thế vô cùng khó khăn, song đã thành công rực rỡ, là kinh nghiệm lịch sử quý báu và còn nguyên giá trị đối với việc kế thừa có chọn lọc trong việc đổi mới pháp luật và thực tiễn bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp trong giai đoạn hiện nay. Đại hội XI của Đảng ta đã nhấn mạnh, phải tiếp tục “đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, bảo đảm QH thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Hoàn thiện cơ chế bầu cử ĐBQH để cử tri lựa chọn và bầu những người thật sự tiêu biểu vào QH...”. (3)

 

 

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG. H, 1995, tr. 8.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG. H, 1995, tr. 440.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn  quốc lần thứ XI, Nxb CTQG. H, 2011,     tr. 248.

 

                                                                        Theo Nhân Dân cuối tuần

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục