Cuối tuần này là đến ngày bầu cử trong toàn dân. Chính nét mới trong việc lần đầu tiên tiến hành bầu cử 4 cấp trong cùng một thời điểm đã tạo ra không khí sôi động khắp nơi. Tại TPHCM, các hệ thống chính trị như được tiếp thêm sinh khí mới với quyết tâm thực hiện tốt nhất cho ngày hội toàn dân. Từ sáng đến chiều, các xe loa phường, xã phát đi những thông tin liên quan đến người ứng cử để cử tri có nhiều thông tin lựa chọn.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu QH và HĐND TP tại UBND phường 16 quận Gò Vấp TPHCM.

“Tôi bầu cho người có tài, có đức”

Những ngày này, không chỉ ở khu trung tâm TP mà khắp các quận huyện đều rực rỡ sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. Tại UBND phường 16 quận Gò Vấp, nơi niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu QH và HĐND TP, mấy ngày này đông đúc lạ. Nhiều cử tri tranh thủ thời gian đến tìm hiểu tiểu sử các ứng viên. Loa phát thanh của xe tuyên truyền liên tục phát đi những bản tin về kỳ bầu cử sắp tới. Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND được đọc thường xuyên trên bản tin để người dân cập nhật thông tin cá nhân cơ bản. Cũng tại trụ sở UBND phường, tên họ cử tri cũng được niêm yết công khai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBMTTQ quận Gò Vấp, cho rằng: “Đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với cử tri đồng thời cũng nhắc nhở cử tri thực hiện trách nhiệm của mình”.

Chăm chú theo dõi tiểu sử các ứng viên, ông Thiều Văn Hùng (60 tuổi) ở tổ 24, KP4, P.16, Q.Gò Vấp cho biết: “Tôi sẽ bầu cho những đại biểu thực sự có đức, có tài. Tôi đã nhiều lần được đi bầu cử nhưng mỗi lần lại có một xúc cảm riêng. Qua mỗi lần bầu cử, thấy đất nước mình giàu đẹp hơn, tinh thần đoàn kết dân tộc ngày càng gắn kết hơn…”.

Cô Vũ Thị Bích Liên, tổ 35, KP6, P11 chia sẻ: “Tôi sẽ không bầu cho những người từng là đại biểu QH, HĐND nhưng không gần gũi dân, không làm tròn trách nhiệm của một người đại biểu dân cử. Tôi bỏ một phiếu cho những đại biểu trẻ, có tài, có tâm…”.

Cử tri phải sáng suốt lựa chọn

Theo Trưởng Ban bầu cử đại biểu QH khóa XIII đơn vị bầu cử số 4 (quận 5, 10 và 11) Dương Công Khanh, mọi khâu đã được chuẩn bị chu đáo. Trong đó, quận 5 đã phát hơn 35.000 tài liệu tuyên truyền tiếng Việt và gần 28.000 tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Hoa cho 15 phường, Đoàn Thanh niên các phường tổ chức đi xe đạp diễu hành tuyên truyền.

Quận 10 cũng phát ra 32.500 tài liệu cho 15 phường và 10.500 tài liệu bằng tiếng Hoa phân bổ cho những khu vực có đông đồng bào người Hoa sinh sống.

Quận 11 phân phối hơn 30.000 tờ rơi tuyên truyền chung và hơn 45.000 tờ rơi tiếng Hoa cho người dân. Cũng tại quận 11, Tổ tuyên truyền đã cung cấp thêm băng đĩa tiếng Quảng Đông cho 16 phường để phục vụ tuyên truyền trong cộng đồng người Hoa về các ứng cử viên đại biểu HĐND. Hội Phụ nữ quận 11 còn tổ chức hội thi “Phụ nữ và công tác tuyên truyền bầu cử”, tuyên truyền bằng tiếng Hoa các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử trong phụ nữ Hoa, kết hợp cho ứng cử viên nữ tham gia tiếp xúc, đối thoại với chị em…

Tại quận 2, do đặc thù địa bàn có nhiều dự án đang triển khai nên công tác lập danh sách cử tri chuẩn bị cho bầu cử gặp không ít khó khăn. Theo Phó Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Cư, quận đã tổ chức rà soát, xác minh nhân, hộ khẩu để lập danh sách cử tri. Đặc biệt đối với những hộ gia đình ở các phường thuộc dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, đã di dời tái định cư đến ở tại các địa phương khác nhưng chưa cắt chuyển hộ khẩu (5.911 hộ/25.050 nhân khẩu), quận phối hợp chính quyền địa phương nơi cư trú mới tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền công dân. Hiện nay, UBND các phường đã hoàn tất công tác lập danh sách cử tri, tổ chức đối chiếu ở các tổ dân phố và niêm yết ở 93 địa điểm.

Tại quận 7, đã triển khai 366 cuộc tuyên truyền bầu cử với hơn 25.300 người tham gia. Các phường cũng thường xuyên tuyên truyền về công tác bầu cử bằng các hình thức phát thanh, loa cầm tay vào tận các ngõ hẻm, tổ chức họp tổ dân phố, phát tài liệu tuyên truyền cho hộ dân… Bên cạnh đó, tờ tin quận đã phát hành bản tin số 3 với 2.000 bản, phường Tân Quy còn phát hành bản tin với số lượng khoảng 8.000 bản gửi đến từng hộ dân. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri. Phường này cũng tổ chức diễu hành xe hoa trên các tuyến đường chính trên địa bàn phường với số lượng hơn 10 chiếc.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trong cùng một ngày, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thư ký của Ủy ban bầu cử TPHCM Đặng Công Luận cho biết: Khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, số lượng cán bộ tham gia công tác bầu cử phải huy động nhiều, kinh nghiệm tổ chức 2 cuộc bầu cử chung chưa có, đòi hỏi sự nỗ lực cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. “Cũng chính vì diễn ra trong cùng một ngày nên đòi hỏi cử tri phải hết sức sáng suốt trong lựa chọn. Chính cử tri, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, sẽ quyết định lựa chọn những người đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho người dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước và địa phương”, ông Luận khẳng định.

                                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục