Ngày 16/5, tại Cửa khẩu Quốc gia La Lay (Quảng Trị)-La Lay (Salavan - Lào) đã diễn ra lễ khánh thành mốc Quốc giới - mốc đại 635 giữa biên giới hai nước.

 

Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào; ông Bun Kợt Sẳng Sổm Sắc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Chủ tịch Ủy ban liên hiệp cắm mốc biên giới Lào-Việt Nam; lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Salavan, cùng đông đảo nhân dân khu vực cửa khẩu của hai nước đã tham dự buổi lễ.

Mốc Quốc giới - mốc đại 635 được khởi công xây dựng ngày 3/9/2010. Trước đây, mốc đại này nguyên là mốc R16 bằng bêtông, gắn qua Cửa khẩu Quốc gia La Lay. Đây là một trong 16 mốc đại trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào và là mốc đại duy nhất giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan.

Với sự cố gắng cao của Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Trị - địa phương đã được hai bên ủy nhiệm thi công xây dựng mốc, dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia pháp lý-kỹ thuật hai nước, đến nay công trình mốc đại số 635 đã hoàn thành với chất lượng tốt, vững chắc, thể hiện chính xác vị trí đường biên giới giữa hai nước tại khu vực Cửa khẩu chính La Lay-La Lay, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý biên giới lâu dài và thúc đẩy giao lưu qua lại cửa khẩu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh việc hoàn thành công trình này là dấu ấn quan trong thúc đẩy tiến trình tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai tỉnh Quảng Trị-Salavan nói riêng; mở ra một cơ hội mới, một tương lai tươi sáng cho Cửa khẩu La Lay-La Lay, biến nơi đây thành điểm dừng chân, điểm đến đầy hứa hẹn cho các du khách cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa vùng biên cương này thành một điểm sáng mẫu mực về sự hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo cắm mốc tại Quảng Trị cho biết Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào được chọn triển khai thí điểm công tác cắm mốc quốc giới.

Sau hơn hai năm nỗ lực triển khai thực hiện, toàn bộ hệ thống 31/35 cột mốc quốc giới giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã được xây dựng xong.

Với sự kiện khánh thành mốc đại 635, hai tỉnh Quảng Trị và Salavan cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức xây dựng các mốc còn lại, phấn đấu đến hết năm 2012 sẽ hoàn thành việc cắm mốc trên thực địa giữa hai tỉnh./.

 

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục