Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc với BV Hữu nghị Việt - Đức.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc với BV Hữu nghị Việt - Đức.

Ngày 17/5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và làm việc với tập thể các giáo sư, thầy thuốc, cán bộ công nhân viên và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức.

Tham dự buổi làm việc, có PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế.

Phát biểu với tập thể các giáo sư, bác sĩ và cán bộ công nhân viên Bệnh viện Việt - Đức, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao tay nghề, trình độ chuyên môn và tinh thần thái độ hết lòng phục vụ của các giáo sư, bác sĩ, y tá điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Bệnh viện đã thực hiện nhiều ca bệnh nghiêm trọng, phức tạp và rất thành công như ghép tạng gan, thận, tim... từ người chết não, tuy số lượng chưa nhiều nhưng với trình độ tay nghề cùng bề dày kinh nghiệm đã giúp bệnh viện ghép ca nào thành công ca đó. Điều đó khẳng định tay nghề và trình độ của các bác sĩ Việt Nam sánh ngang tầm khu vực và vươn ra thế giới. Nhiều bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức thời gian qua đã rất tin tưởng và khen ngợi trình độ chuyên môn, tay nghề, tinh thần phục vụ hết lòng vì người bệnh của các giáo sư, bác sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã dành thời gian lắng nghe một số vấn đề vướng mắc mà các cán bộ, giáo sư, bác sĩ Bệnh viện vừa nêu liên quan đến cơ chế chính sách, nguồn vốn, thủ tục hành chính... đồng thời yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ để tạo kiện tốt nhất, giúp Bệnh viện phát triển thành một trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại, ngày càng đáp ứng yêu cầu chữa bệnh của nhân dân, nhất là với người bệnh nặng bằng chất lượng điều trị, giá cả và tinh thần thái độ phục vụ.

Thay mặt gần 1.600 cán bộ, công nhân viên chức Bệnh viện và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội đang công tác tại Bệnh viện, PGS. TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã báo cáo với Chủ tịch nước về những kết quả đã làm được trong thời gian qua, cụ thể: Mỗi ngày, Bệnh viện tiến hành mổ từ 130 - 150 ca bệnh hiểm nghèo thuộc các chuyên ngành thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, gan, thận, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình… Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật khó về ngoại khoa trong khu vực và thế giới kể cả lĩnh vực ghép tạng. Từ đầu năm 2010 đến nay, Bệnh viện đã tiến hành ghép thành công 38 ca thận, 3 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca van tim.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi một số bệnh nhân nặng đang điều trị tại các Khoa và động viên các bệnh nhân đang khám và điều trị tại Bệnh viện hãy yên tâm với tinh thần thái độ, trình độ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong rằng, các đơn vị y tế mạnh như Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức sẽ trở thành các Trung tâm y tế chuyên sâu trong khu vực và trên thế giới, lúc đó, chúng ta, không chỉ thu hút được người dân trong nước mà cả nước ngoài đến khám và điều trị.

                                                                            Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục