Phụ nữ xã Mai Hạ trò chuyện tìm hiểu về chương trình hành động của 1 trong số ứng cử viên ĐBQH khóa XIII của tỉnh ta.

Phụ nữ xã Mai Hạ trò chuyện tìm hiểu về chương trình hành động của 1 trong số ứng cử viên ĐBQH khóa XIII của tỉnh ta.

(HBĐT)- Chị Ngần Thị Hậu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mai Hạ (Mai Châu) chia sẻ: Đến thời điểm hiện tại, Hội phụ nữ xã đã huy động được trên 80% phụ nữ trong độ tuổi tham gia tổ chức Hội, trong đó, trên 80% hội viên là người dân tộc Thái. Để chị em mạnh dạn, tự tin tham gia vào các diễn đàn, hoạt động xã hội, từ nhiều năm qua, tổ chức Hội có nhiều chương trình, hành động cụ thể góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ về mọi mặt.

 

Từ năm 2004- 2011, Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: hội thi cán bộ cơ sở giỏi và giao lưu trao đổi kiến thức về DS- KHHGĐ, CSSKSS, làm mẹ an toàn. Hội thường xuyên phối hợp với Ban Dân số và Trạm y tế xã CSSK nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hội duy trì CLB gia đình hạnh phúc ở xóm Đồng Uống, đến nay đã có 50 cặp vợ chồng tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.

 

Thời gian qua, Hội đã phối hợp với Ban phổ cập giáo dục của xã tích cực làm điều tra, vận động học viên tham gia các lớp phổ cập giáo dục THCS. Đến nay, xã đã được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, điều đáng mừng là không còn cán bộ, hội viên mù chữ. Nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, hàng năm, Hội chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật của xã tổ chức tuyên truyền các bộ luật như: Luật Đất đai, Luật hôn nhân- gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống ma túy, Pháp lệnh phòng- chống mại dâm và các văn bản khác liên quan đến phụ nữ, trẻ em… Trong 5 năm đã có trên 9.400 lượt phụ nữ tham gia nghe và tìm hiểu các bộ luật này. Nắm vững kiến thức về luật pháp, mỗi chi hội phụ nữ đều cử 1 cán bộ tham gia tổ hòa giải của xóm. Những năm qua đã góp phần hòa giải nhiều vụ việc, đặc biệt là các mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 37-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ nữ và NQ số 11- NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, Hội tham mưu cho cấp ủy Đảng quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để sắp xếp chị em vào các vị trí, công việc hợp lý. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ của xã đã từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, xã đã có 48 hội viên phụ nữ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hiện có 3 phụ nữ tham gia BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015, tăng 23,76% so với nhiệm kỳ trước. Có 13 nữ tham gia cấp ủy ở các chi bộ, tăng 23% so với nhiệm kỳ trước. Đại biểu HĐND xã khóa 17 có 3/23 đại biểu là nữ và có 3 chị tham gia trong cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Chú trọng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, trí thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu… Hội phụ nữ xã Mai Hạ đã, đang từng bước nâng cao vai trò, vị thế cho chị em phụ nữ.

 

                                                                                    Thúy Hằng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục