Hội NCT xã Lạc Long (lạc Thuỷ) phát động hũ gạo tiết kiệm trợ cấp, giúp đỡ các gia đình khó khăn.
(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã nghiêm túc, bài bản và thu được hiệu quả cao từ tổ chức và thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo nên chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện. Các chuyên đề của CVĐ được các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân đã xây dựng cho mình những hành động cụ thể, thiết thực, tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên quê hương Lạc Thủy.
Các cấp, ngành, cơ quan hành chính đã tổ chức thực hiện CVĐ gắn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết, tiết kiệm sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm và đẩy mạnh CCHC, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đã có 98% cán bộ, đảng viên chi - Đảng bộ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng phong trào thi đua sôi nổi thực hiện CVĐ. Đảng bộ xã Lạc Long phát động phong trào thực hành tiết kiệm xây dựng được 123 triệu đồng cho 58 hộ gia đình vay không lấy lãi phát triển SX. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã hiến trên 7.000 m2 đất làm công trình phúc lợi. Hội NCT phát động hũ gạo tiết kiệm trợ cấp, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Đảng bộ thị trấn Chi Nê thu được kết quả cao từ CVĐ, xây dựng 100% KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đảng bộ xã Hưng Thi nhân rộng mô hình “Làng Mán tự quản” ở tất cả các thôn, bản trở thành điển hình trong giữ gìn ANTT-ATXH. HPN huyện, Đảng bộ xã Khoan Dụ nhân rộng mô hình “lợn đất tiết kiệm” ra toàn huyện, giúp đỡ PN nghèo phát triển SX, ổn định cuộc sống. Bệnh viện Đa khoa huyện phát động các phong trào thi đua theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao chất lượng CSSK nhân dân. CVĐ được cụ thể hóa và trở thành phong trào thi đua thực hiện CVĐ “Hai không”, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực, tạo chuyển biến mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của ngành GD-ĐT. LLVT đẩy mạnh phong trào thi đua “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an dân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Các tổ chức, đoàn thể cũng đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nội dung của CVĐ, nhiều tổ chức là đơn vị dẫn đầu khối thi đua của tỉnh. Huyện Lạc Thủy đã có nhiều cá nhân điển hình xuất sắc học tập và làm theo lời Bác: Bí thư Đảng ủy xã Lạc Long Nguyễn ánh Ngọc thực sự là người đảng viên gương mẫu; Nguyễn Thị Tư, Đảng bộ thị trấn Chi Nê là người hiệu trưởng mẫu mực; đảng viên Nguyễn Cao Tuần, Đảng bộ xã Lạc Long tự nguyện hiến trên 1.200 m2 đất để xây dựng trường học; ông Trần Đức Thịnh, thị trấn Chi Nê ủng hộ hàng chục triệu đồng xây dựng công trình phúc lợi và HS nghèo vượt khó địa phương...
Lạc Thủy được BCĐ T.ư và tỉnh đánh giá là đơn vị điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện CVĐ, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Đảng bộ huyện đã biểu dương, khen thưởng 46 lượt tập thể, 82 lượt cá nhân, trong đó có 3 tập thể, 3 cá nhân được BCĐ tỉnh khen thưởng, 2 cá nhân được báo cáo thành tích ở T.ư, 1 cá nhân được BCĐ T.ư khen thưởng, 3 tập thể, 5 cá nhân được BCĐ tỉnh khen thưởng.
Lê Chung
Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.