Cán bộ ngành giáo dục Lạc Sơn có tỷ lệ nữ cao. Trong ảnh: Giáo viên trường THCS Tân Lập không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt việc dạy và học.

Cán bộ ngành giáo dục Lạc Sơn có tỷ lệ nữ cao. Trong ảnh: Giáo viên trường THCS Tân Lập không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt việc dạy và học.

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có trên 13,4 vạn dân, trong đó, 50,1% là nữ. Tỷ lệ CB, CNVC-LĐ là nữ trên địa bàn toàn huyện không thấp hơn nam giới và đặc biệt cao hơn trong ngành Giáo dục, Y tế. Riêng trong cơ quan UBND huyện đã có 83/133 cán bộ là nữ. Đội ngũ cán bộ nữ đã, đang phát huy phẩm chất, hoạt động tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 

Trưởng phòng Nội vụ huyện Bùi Văn Lích cho biết: Theo đánh giá hàng năm, cán bộ nữ trong cơ quan UBND huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có chị em vi phạm quy định bị kỷ luật.

 

Tuy nhiên có một thực tế là tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp còn thấp, chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011 chỉ có 27,1% đại biểu là nữ và đại biểu HĐND xã, thị trấn là 21,7%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trong các cơ quan huyện chỉ đạt 8,1%; cấp ủy của các xã, thị trấn là 15%. Toàn huyện có 28 xã, thị trấn cũng chỉ có 1 cán bộ nữ tham gia BTV Huyện ủy, 1 nữ Phó Chủ tịch UBND huyện; 2 nữ Phó Chủ tịch xã, 2 nữ Chủ tịch HĐND xã, 5 nữ Bí thư chi bộ, 4 nữ trưởng xóm, 1 nữ phó trưởng xóm; không có nữ làm bí thư hay chủ tịch UBND xã. Số cán bộ nữ tham gia quản lý các phòng, ban (từ cấp phó trở lên) chỉ có 11 người. Trong tổng số 59 cán bộ, công chức nữ cấp xã có 8 người có trình độ ĐH, CĐ, 37 trung cấp, 7 sơ cấp và 7 người chưa đạt chuẩn. Về trình độ chính trị có 25 người có trình độ trung cấp, 19 sơ cấp và 14 người chưa được bồi dưỡng. Trong đó, độ tuổi dưới 35 có 15 người, dân tộc Mường có 53 người.

 

Bà Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội PN huyện Lạc Sơn cho biết thêm: HĐND huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 23 ứng cử viên là nữ, chiếm 38,3%, trong đó  8 người có trình độ ĐH, CĐ; 8 người có trình độ trung cấp. HĐND xã có 372 ứng cử viên nữ, chiếm 30%; trong đó, 7 người có trình độ ĐH, CĐ; 27 người trung cấp, 12 sơ cấp. ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp là nữ trong khóa này đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

 

Để nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND và cấp ủy các cấp đạt theo chỉ tiêu (HĐND huyện 30%, cấp ủy huyện 15%), theo ông Bùi Văn Lích, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cần nâng cao nhận thức cho cả nam giới và nữ giới. Đối với nam giới cần chia sẻ, động viên, hỗ trợ việc gia đình, xóa bỏ định kiến giới. Bản thân phụ nữ cũng  thường xuyên tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên đáp ứng những yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, hăng say công tác, tự khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới.

 

                                                                                           

                                                                                               Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục