Xã Vũ Lâm xây dựng nông thôn mới
Lao động làm việc tại Cơ sở sản xuất may và dịch vụ thương mại Nguyễn Hoàng, phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm (Tân Lạc), thu nhập tối thiểu 1,2 triệu đồng/tháng.

Xã Vũ Lâm xây dựng nông thôn mới Lao động làm việc tại Cơ sở sản xuất may và dịch vụ thương mại Nguyễn Hoàng, phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm (Tân Lạc), thu nhập tối thiểu 1,2 triệu đồng/tháng.

(HBĐT) - Là xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2015, đến nay, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã triển khai được một số nội dung quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Trước hết, xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trong xã về chủ trương xây dựng NTM, các nội dung, mục tiêu cần đạt được trong chương trình để người dân hiểu rõ, đồng thuận cao và tham gia thực hiện. Tháng 10/2010, Ban quản lý xây dựng NTM xã được thành lập, đảm trách các nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG về xây dựng NTM và các chương trình khác liên quan đến nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã. BQL xã đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, triển khai công tác quy hoạch, đề ra kế hoạch chi tiết hàng năm và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Ngoài ra, xã còn thành lập tổ khảo sát, các xóm thành lập nhóm khảo sát để phối hợp thực hiện công tác khảo sát, xây dựng mô hình NTM tại địa bàn.

 

Nhìn chung, việc khảo sát, lập quy hoạch xây dựng NTM của xã Vũ Lâm bám sát 19 tiêu chí về NTM nêu trong Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung khảo sát bước đầu tại các xóm bao gồm: quy hoạch, chỉnh trang KDC xóm, khu tập thể, khu thể thao, nhà trẻ; quy hoạch, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; quy hoạch xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

 

Ông Bùi Văn Lích, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Triển khai nhiệm vụ năm nay, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình; tổ chức phát động phong trào toàn dân xây dựng mô hình NTM trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách; chỉ đạo các xóm, phố thành lập Ban phát triển thôn, Ban giám sát xây dựng thôn để làm nòng cốt trong quá trình thực hiện mô hình NTM. Đến giữa tháng 4, xã cơ bản hoàn tất khảo sát xây dựng NTM, tiến hành tổng hợp, lập dự kiến nhu cầu vốn và các lựa chọn ưu tiên xây dựng hàng năm, sẵn sàng triển khai chương trình NTM giai đoạn 2011 - 2015.

 

Xét tại thời điểm cuối năm 2010, áp vào Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, xã Vũ Lâm mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí gồm các tiêu chí về Đảng bộ, đoàn thể và an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, KT-XH của xã nhìn chung còn nhiều khó khăn, tạo áp lực lớn lên quá trình xây dựng NTM.

 

Xác nhận những thách thức cần vượt qua, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Lích khẳng định: Đây là chương trình phát triển nông nghiệp - nông thôn mới, toàn diện và có giá trị bền vững, xã quyết tâm sẽ khắc phục khó khăn, tận dụng tốt cơ hội để tạo sức bật cho KT-XH, hướng tới mục đích nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

                                                                               Thu Trang

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục