Đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Độc Lập (Kỳ Sơn) đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Độc Lập (Kỳ Sơn) đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

(HBĐT) - Đến năm học 2010-2011, ngành GD-ĐT huyện Kỳ Sơn có tổng số 863 cán bộ, giáo viên công tác tại 32 đơn vị trường học thuộc các ngành học, bậc học từ mầm non, tiểu học đến THCS. Để sự nghiệp GD-ĐT ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, một nhiệm vụ luôn được Đảng bộ huyện, ngành, các đơn vị trường học coi trọng là chăm lo xây dựng TCCS Đảng trong ngành GD-ĐT vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.

 

Được sự quan tâm của Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn và ngành, đến năm học 2010-2011, toàn ngành có 385 cán bộ, giáo viên công nhân viên ở 37 trường mẫu giáo, tiểu học và THCS là đảng viên đạt 44,61% tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của ngành trong toàn huyện. Trong niên khóa 2010 và quý I/2011 đã có 16 quần chúng ưu tú của ngành GD-ĐT huyện vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Quá trình lựa chọn, bồi dưỡng, Đảng ủy các xã và chi bộ các trường luôn chú trọng đến tiêu chuẩn của cán bộ, giáo viên, đó là những người có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nghề, mến trẻ và là giáo viên giỏi các cấp. Nhờ đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong nhà trường, đến nay, 37/37 trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện có đảng viên. Trong đó, 36/37 trường có chi bộ hoạt động độc lập.

 

Với vai trò, vị trí của mình, các TCCS Đảng và đội ngũ đảng viên trong từng nhà trường đều khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo và phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, nhất là CVĐ “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, với đội ngũ cán bộ, giáo viên chiếm trên 96%, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được hưởng ứng sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Đến nay, trên 85% cán bộ quản lý của các trường là đảng viên. Kết thúc năm học 2010-2011 có 192/193 giáo viên mầm non, 232/235 giáo viên tiểu học và 216/217 giáo viên THCS đạt chuẩn. Toàn huyện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS cùng 107 thầy, cô giáo và 201 em học sinh đạt giỏi các cấp. Hàng năm, qua bình xét, phân loại đa số TCCS Đảng và trong nhà trường đạt TS-VM, đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2010 có 17 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu và 14 chi bộ nhà trường đạt TS-VM, chỉ có 1 chi bộ xếp loại trung bình.

 

 

                                                                                  Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục