Người tiêu dùng nên chọn mua các loại quả mang tính chất giải khát mùa hè có nguồn cung tại chỗ, đảm bảo “tươi, ngon, mát, bổ”

Người tiêu dùng nên chọn mua các loại quả mang tính chất giải khát mùa hè có nguồn cung tại chỗ, đảm bảo “tươi, ngon, mát, bổ”

(HBĐT) - Sang mùa hè, thị trường hoa quả phong phú hẳn lên với đa dạng chủng loại trái cây nhập từ miền Nam, các tỉnh biên giới, kể cả một số tỉnh, thành phía Bắc. Một số vùng chuyên canh trong tỉnh cũng trồng và thu hoạch các loại quả góp phần làm sôi động thêm thị trường này.

 

Theo quan sát của chúng tôi, tuy nguồn cung dồi dào nhưng giá mặt hàng hoa quả vẫn cao đến rất cao. Một số loại quả đặc sản có giá cao ngất ngưởng như sầu riêng giá từ 160.000 – 250.000 đồng/trái (70.000 đồng/kg), vải thiều (50.000 đồng/kg), xoài Thái (40.000 đồng/kg), măng cụt (60.000 đồng/kg), nho (150.000 đồng/kg), bưởi da xanh 35.000 - 40.000 đồng/quả. Chị Bùi Thị Sinh – chủ một sạp hàng kinh doanh hoa quả tại chợ Phương Lâm (TPHB) cho biết: Giá cao nên hàng hóa quả cũng kén khách mua. Dạo này, lượng khách thưa thớt nên chị thường nhập những thứ quả giữ được vẻ tươi lâu như măng cụt, thanh long. Tuy nhiên, với hàng đặc sản, chị cũng chỉ chọn hàng mặt (loại 1), lượng nhập vừa phải. Chị tập trung vào hàng trái cây có giá cả bình dân, đảm bảo sức mua như chôm chôm, dưa hấu, mận hậu...  Chị Nguyễn Thu Loan, chủ một ki ốt hoa quả tại chợ Nghĩa Phương tiết lộ thêm: So với nhiều chợ khác cùng địa bàn, giá các loại hoa quả ở đây “mềm” hơn từ 3 – 5 giá/loại. Thời gian này, có nhiều bà nội trợ tìm đến các quầy hàng chuyên doanh hoa quả trong chợ để được mua hoa quả cùng loại, giá bán thấp hơn. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng, giá của mặt hàng này vẫn đang ở mức cao, bản thân người kinh doanh khó bán, người tiêu dùng càng khó chấp nhận.

 

Thị trường hoa quả phong phú, đa dạng là vậy nhưng chưa hẳn đã hấp dẫn phần đông dân cư trước tình hình biến động giá cả nói chung và giá các loại quả nói riêng. Bà Phạm Thị Vinh, phường Tân Thịnh (thành phố Hoà Bình) chia sẻ: “Bước vào sạp hàng hoa quả là biết ngay tốn kém cả trăm nghìn đồng chứ chẳng ít. Vì thế, tôi không thể ghé vào thường xuyên, thoảng hoặc 1 – 2 lần/tháng mà có ghé cũng chỉ dám mua rất ít để cả nhà nếm náp”. Gần đây, thấy dưa hấu, dưa bở bày bán ở các điểm bán di động phía ngoài các chợ liên tiếp mọc lên, nhiều bà nội trợ ghé vào thường xuyên hơn bởi cho rằng, giá dưa tuy còn cao nhưng so với các loại quả khác vẫn có thể chấp nhận được. 

 

Cũng trong hơn 1 tháng qua, một số loại quả gần đây được bà con nông dân các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi đưa vào trồng đã cho thu hoạch. Nhiều nhất là dưa hấu, dưa bở tràn ngập trên thị trường với sản lượng lớn, sức tiêu thụ đang ngày càng mở rộng. Trong khi tại vùng nông sản, nông dân đang trong tâm trạng ủ dột vì “được mùa, rớt giá” thì tại các chợ, giá các thứ quả này vẫn chẳng thể gọi là được lợi cho người tiêu dùng. Đơn cử như: dưa bở có giá từ 6.000 – 8.000 đồng/kg (trong khi giá tại ruộng chỉ 2.000 – 2.500 đồng/kg), dưa hấu có giá 10.000 đồng/kg (trong khi giá tại ruộng chỉ từ 1.500 – 2.000 đồng/kg). Nguyên nhân chủ yếu do tư thương ép giá, “đầu ra” của nông sản hàng hoá chưa ổn định.

 

Thị trường hoa quả sẽ dần “hạ nhiệt” trong ít ngày tới nhờ nguồn cung tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh đó, nhiều loại quả mang tính đặc trưng của địa phương như nhãn, vải, dưa lê... bước vào mùa thu hái rộ, hứa hẹn cho sản lượng lớn.  Đây là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng vừa có thêm chủng loại quả để lựa chọn, vừa có tác động tích cực giảm nhiệt các loại quả khác có mặt trên thị trường. Trong thời tiết mùa hè nóng nực, việc chọn mua những thứ quả mát, bổ, giá lại rẻ, tươi ngon luôn là trăn trở của các bà nội trợ. Lưu ý người tiêu dùng nên tìm mua hoa quả của địa phương không chỉ vì hợp khẩu vị, túi tiền mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, góp phần thúc đẩy thị trường hoa quả trong tỉnh. Hơn nữa, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn về những hoa quả do chính người dân địa phương làm ra, có chất lượng đảm bảo, đặc biệt là không sử dụng các hoá chất bảo quản.

 

                                                                                  Lạc Bình

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục