Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc tại Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc tại Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông.

(HBĐT) - Ngày 20/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên thiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông về công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các Sở NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Công an tỉnh; các huyện Lạc Sơn và Tân Lạc.

 

Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông được thành lập theo Quyết định số 2714/2004/      QĐ-UBND ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh với diện tích tự nhiên hơn 19.254 ha. Trong đó, đất lâm nghiệp là 16.800 ha chia ra: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 12.700 ha, phân khu phục hồi sinh thái 4.100 ha, còn lại là đất nông nghiệp và đất khác nằm trải dài trên 7 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Tân Lạc. Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo vệ các loại động, thực vật, bảo vệ nguồn gen thực vật và đa dang hóa sinh học, phục vụ nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, góp phần phát triển KT-XH trong vùng.

 

        

   Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án trồng cà phê tại xã Tự Do (Lạc Sơn) của Công ty CP Thái Hòa

 

Mặc dù vậy, Khu BTTN Ngọc Sơn đang đứng trước tình trạng bị xâm hại tài nguyên rừng. 5 năm qua, BQL Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông đã bắt giữ và xử lý 312 vụ vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách gần 375 triệu động, tịch thu 64,5 m3 gỗ các loại và 194 xe máy, 27 cưa xăng. Theo thống kê mới đây, Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông còn tồn tại: có tới 26 loại động vật được liệt kê trong sách đỏ thế giới và đang bị đe dọa, 56 loài được xếp vào danh sách các loại bị đe dọa của Việt Nam và có 2 loại đặc hữu là gấu và sơn dương, 667 loại thực vật có mạch thuộc 373 chi của 140 họ đã được ghi nhận. Trong  đó có 28 loài được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam và 10 loài trong sách đỏ của thế giới (2008) và 14 loài thực vật đặc hữu của Việt Nam. Đặc biệt, nhiều quần thể trai, nghiến là những loài đang bị đe dọa nghiêm trọng được liệt kê là loài cực kỳ nguy cấp của sách đỏ thế giới.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành chức năng và địa phương đã nêu ra những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông như: các đối tượng tham gia mua bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ… và để xuất những biện pháp ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông của lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Khu BTTN đang đứng trước nguy cơ lớn suy giảm tài nguyên rừng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành chức năng; cấp ủy, chính quyền 2 huyện và các xã nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý Khu BTTN, các nghị định về việc tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; bảo vệ và phát triển rừng… Các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng quy chế phối hợp tham gia quản lý và bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi xâm hại tài nguyên rừng trái phép, đặc biệt xử lý nghiêm các đầu nậu buôn bán gỗ, các đối tượng chống người thi hành công vụ, sớm xử lý theo quy định của Nhà nước đối với tài sản đã tịch thu. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thực toàn dân tham gia bảo vệ rừng. Rà soát quy hoạch rừng, xác định rõ chủ thể quản lý, gắn trách nhiệm của người dân và cơ quan quản lý tham gia quản lý rừng hiệu quả. Đề xuất cơ chế, chính sách tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống cho người dân vùng dự án.

 

Nằm trong chương trình làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra dự án trồng cà phê của Công ty CP Thái Hòa tại xã Tự Do (Lạc Sơn). 

 

 

                                                                               Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục