Tổng Bí thư Đảng NDCM, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Đảng NDCM, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Chiều 22-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Xa-văn-na-khệt về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân.

 

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung đánh giá cao kết quả thành công, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt,   hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. (Toàn văn Tuyên bố chung đăng số báo hôm nay).

Tiễn đoàn tại sân bay Xa-văn-na-khệt có đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Xa-văn-na-khệt; Ðại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xa-văn-na-khệt Nguyễn Tiến Ngọc cùng đông đảo bà con Việt kiều.

Trước đó, tại Xa-văn-na-khệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn đã đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu Tượng đài; đến thăm và thắp hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ghi lưu niệm vào sổ lưu bút của Nhà lưu niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng viết: 'Thăm Nhà lưu niệm, chúng tôi bồi hồi xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản - người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Ðảng và Nhà nước Lào, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản là người đồng chí, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam; người đã có công lao to lớn trong việc đặt nền móng, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, trong sáng Việt - Lào 'hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa'. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm cao đẹp, công lao to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các đồng chí lãnh đạo khác của Lào, và nguyện sẽ làm hết sức mình để cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới'.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã đến thăm, tặng quà một số gia đình Lào và gia đình Việt kiều tiêu biểu, như gia đình bà Xỉ-đa Phum-xa-vẳn, 93 tuổi; gia đình ông Trần Ðèng, 84 tuổi, có công với cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào.

Tại Xa-văn-na-khệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam, các đại biểu doanh nghiệp và bà con Việt kiều. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy tập thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-văn-na-khệt đã đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác gắn bó Việt Nam - Lào; đồng thời quan tâm, giúp đỡ bà con Việt kiều làm ăn sinh sống tại địa bàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của bà con Việt kiều tại Xa-văn-na-khệt nói riêng và Lào nói chung, nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, hòa nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương cũng như luôn hướng về quê hương đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả nổi bật của chuyến thăm, theo đó hai bên đều khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới và cần được hai bên gìn giữ, phát huy như gìn giữ con ngươi của mắt mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Tổng lãnh sự quán tiếp tục góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác làm ăn, góp phần nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên hai tỷ USD vào năm 2015... Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị xác đáng của bà con Việt kiều liên quan thủ tục cấp hộ chiếu, quốc tịch...

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục