Ngày 21/8, tại thị trấn Đức Hoà thuộc huyện Đức Hoà, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Tần (8/1891- 8/2011). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.

    

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.  Ảnh: TTXVN 


Đến dự có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo các ban ngành tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân Long An.

Đồng chí Mai Văn Chính- Bí thư Tỉnh ủy Long An đã ôn lại cuộc đời hoạt động của đồng chí Võ Văn Tần. Đồng chí Võ Văn Tần quê ở làng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, đồng chí sớm đến với cách mạng, tham gia tổ chức Hội kín Nguyễn An Ninh, sau đó chuyển sang tổ chức Đảng Cộng sản, rồi trở thành Bí thư chi bộ làng Đức Hòa, ngày 06/3/1930 - chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Chợ Lớn, đến tháng 5/1930 là Bí thư quận ủy Đức Hòa. Sau cuộc biểu tình ngày 04/6/1930 tại Đức Hòa, đồng chí bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt vì cho rằng là người trực tiếp tổ chức cuộc đấu tranh này.

Thời kỳ 1931-1935, trong vai trò là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chợ Lớn (1931), Bí thư Tỉnh ủy Gia Định (1932), cán bộ Xứ ủy (1933), cấp ủy Đặc ủy Vàm Cỏ Đông (1934), đồng chí Võ Văn Tần khi là một thầy thuốc với bộ bà ba đen, gói cao đơn hoàn tán, lúc là một tổng lý với khăn đóng áo dài, hay là một ông “Già Trầu”…, đã liên tục đi về Chợ Lớn - Gia Định để liên lạc, gây dựng, đóng góp lớn vào việc duy trì phong trào cách mạng ở các tỉnh.

Sau khi khôi phục lại Xứ ủy và trở thành Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ (1937), đồng chí đã mở rộng tầm hoạt động đến các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, đã có những chỉ đạo quan trọng trong việc xây dựng tổ chức, góp phần đưa cao trào Dân chủ ở tỉnh Gia Định, khu Sài Gòn - Chợ Lớn và Nam Bộ nói chung phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, tại các hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (1937), lần thứ 5 (1938) và đặc biệt là lần thứ 6 trong 3 ngày liên tiếp từ 06 đến 08/11/1939 ở Bà Điểm, Hóc Môn, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng, mang tính chất tiền đề để phong trào cách mạng ở Nam Bộ từ cao trào Dân chủ tiến lên võ trang khởi nghĩa giành chính quyền về sau này.

Đồng chí bị thực dân Pháp bắt vào ngày 21/4/1940 và bị xử bắn tại Hóc Môn ngày 28/8/1941. Thời gian trong lao tù của địch, Võ Văn Tần càng tỏ rõ khí phách kiên cường của người chiến sĩ Cộng sản.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: trách nhiệm của chúng ta hôm nay là làm sao khơi dậy và phát huy truyền thống ấy để tinh thần cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần nói riêng, các thế hệ chiến sĩ Cộng sản nói chung trở thành nền tảng và động lực cho chúng ta nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập và noi theo, nhằm vươn tới tương lai, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An và huyện Đức Hòa đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đó là: phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo tiền đề để Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Ngày nay tên của người chiến sỹ cộng sản Võ Văn Tần được đặt cho nhiều con đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương khác trong cả nước. Trên quê hương Long An , tên ông được đặt cho một con đường tại trung tâm phường 2, thành phố Tân An. Tại huyện Đức Hòa, nơi ông lãnh đạo cuộc đấu tranh ngày 04/6/1930, công viên văn hóa - lịch sử và một ngôi trường vinh dự mang tên ông. Chiến tranh đã lùi xa, ngày ông hy sinh đã gần 3/4 thế kỷ, nhưng tên tuổi và cuộc đời hoạt động của nhà cách mạng Võ Văn Tần vẫn sống mãi với bao thế hệ người dân Long An./.

 

                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục