Chợ Chi Nê là trung tâm đầu mối giao lưu hàng hoá tạo đà cho phát triển kinh tế của huyện Lạc Thủy.

Chợ Chi Nê là trung tâm đầu mối giao lưu hàng hoá tạo đà cho phát triển kinh tế của huyện Lạc Thủy.

(HBĐT) - Lạc Thuỷ là huyện phía đông nam của tỉnh, cửa ngõ ra vào giữa vùng đồng bằng Bắc bộ với miền núi của tỉnh và Tây bắc. Huyện có tổng diện tích 31.995,11 ha, dân số 60.624 người sống tập trung ở 13 xã và 2 thị trấn. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Các thế hệ cán bộ, nhân dân có truyền thống yêu nước lại sớm có chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, trở thành cái nôi phong trào cách mạng của tỉnh.

 

Ngày 21/12/1930, tổ Đảng Hoàng Đồng  được thành lập, đây cũng là cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh. Từ chỗ có tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo các phong trào quần chúng nên chỉ trong một thời gian ngắn lý tưởng cách mạng của Đảng đã thôi thúc nhân dân vùng lên đấu tranh giành chính quyền, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân góp phần cùng với cả nước làm lên thành công của Cách mạng Tháng Tám.

 

Nối tiếp truyền thống anh hùng, bước vào thời kỳ đổi mới, chính quyền và nhân dân Lạc Thuỷ tiếp tục giành được những thắng lợi đáng kể. Đặc biệt trong 10 năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích nổi bất trên các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp, đến nay, huyện có tổng diện tích gieo trồng đạt 8.834,3 ha, tăng 29,3% so với năm 2004, tổng sản lượng lương thực đạt 27.651 tấn. Về chăn nuôi,  tổng đàn gia súc, gia cầm trên 323.350 con. Đặc biệt, toàn huyện có 274 trang trại, bình quân thu nhập đạt 50 triệu đồng/trang trại/năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Về sản xuất công nghiệp, giá trị đạt 39,8 tỷ đồng, tăng 334,5% so với năm 2004. Đến nay, huyện đã quy hoạch và hình thành 5 cụm công nghiệp tại các xã An Bình, Đồng Tâm, Phú Thành, thị trấn Chi Nê. Hiện đã có 21 dự án thu hút đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN; 5 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm - thuỷ sản; 3 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ - du lịch; 6 dự án đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục đầu tư. Ngoài ra, một số công ty, doanh nghiệp khảo sát địa điểm, xin chủ trương đầu tư vào huyện. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, mạng lưới giao thông trên địa bàn được cải thiện đáng kể, 98,5% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia... Sự nghiệp GD-ĐT tiếp tục phát triển, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt nhiều tiến bộ. Các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công được đặc biệt quan tâm.

 

Hiện, toàn huyện có tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2005 - 2010) đạt 14,4%. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,85%, có 81% gia đình và 68,3% làng đạt tiêu chuẩn văn hoá. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, hệ thống chính trị củng cố, kiện toàn và đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, năm 2006, huyện đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

         

                                                                            Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục