NCT huyện Yên Thủy tham gia phát triển kinh tế.

NCT huyện Yên Thủy tham gia phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội người cao tuổi (NCT) huyện Yên Thủy đã thực hiện trọng tâm trên cả 3 mặt: xây dựng, phát triển tổ chức Hội; chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Đến nay, toàn huyện có 13 chi hội NCT, với 6.164 hội viên. Hệ thống hội đã hoàn chỉnh với 13/13 hội ở xã, thị trấn. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp tới các cơ sở hội và trở thành nề nếp, ổn định trong công tác hội. Chăm sóc NCT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hàng năm, các hội cơ sở đều tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT. Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với ngành y tế để thông tin qua lại về điều kiện chăm sóc sức khỏe cho NCT. Gần 3.000 NCT trong huyện đã được tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, cấp thẻ BHYT cho 1.759 hội viên; xóa nhà tạm cho 302 hội viên, mừng thọ cho 412 hội viên. Việc thăm hỏi lúc ốm đau, phúng viếng NCT khi qua đời được các hội cơ sở quan tâm thực hiện chu đáo. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Hội đã trích 18 triệu đồng từ quỹ hội để hỗ trợ 96 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám - chữa bệnh cho 1.030 NCT, trợ cấp khó khăn cho hơn 100 cụ từ 90 tuổi trở lên với số tiền 27,8 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, trong những năm qua, các hội cơ sở đã vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT. Toàn huyện đã thành lập được 7 CLB TDTT ( cầu lông), 8 CLB thơ... Bên cạnh những hoạt động trên, Hội NCT Yên Thủy còn tích cực vận động NCT phát huy, nêu gương sáng trong phong trào thi đua xóa đói-  giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn huyện có 70% hội viên đang tham gia sản xuất trên các lĩnh vực nông - lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, trong đó có 128 NCT làm kinh tế giỏi, 687 hội viên khá. Nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như ông Bùi Văn Nin ở xã Lạc Hưng với trang trại trồng cây và chăn nuôi, ông Phan Văn Vinh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ chăn nuôi gà, trâu, bò, trồng ngô, mía…

 

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được lớp NCT quan tâm, họ luôn là lực lượng đầu tàu, gương mẫu và tích cực vận động nhân dân KDC thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, gương mẫu tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị, tiếp xúc với các đại biểu dân cử, tham gia sinh hoạt thôn, bản, khu phố. Trong năm qua, có 59 NCT tham gia công tác Đảng, 15 NCT tham gia công tác chính quyền, 219 NCT tham gia công tác các tổ chức, đoàn thể, MTTQ, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở… Trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, NCT luôn là lực lượng nòng cốt góp phần làm cho CVĐ thu được những kết quả tốt. Gia đình NCT đạt tiêu chuẩn văn hóa 2.819, 100% hộ NCT đạt gia đình văn hóa.

    

Kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” của Hội NCT huyện Yên Thủy trong những năm qua đã phát huy vị trí, vai trò của NCT, ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

 

 

                                                                              Thanh Tuyền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục