ĐV-TN huyện Kim Bôi tham gia hoạt động cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại xã Mỵ Hòa.

ĐV-TN huyện Kim Bôi tham gia hoạt động cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại xã Mỵ Hòa.

(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phát triển Đảng, Huyện ủy Kim Bôi luôn coi trọng công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng nói chung và phát triển đảng viên ở nông thôn nói riêng. BTV Huyện ủy cũng đã triển khai thực hiện Đề án “Xóa thôn, bản, trường học không có chi bộ” giai đoạn 2006 - 2010 để chỉ đạo cơ sở tích cực, chủ động hơn trong tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

 

Hiện nay, huyện Kim Bôi có 61 TCCS Đảng, trong đó có 28 TCCS Đảng khối xã, thị trấn với 340 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, hàng năm, Đảng ủy các xã, thị trấn đã quan tâm xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển Đảng, nhất là với những thôn xóm ít hoặc chưa phát triển được đảng viên luôn được cấp ủy tập trung chỉ đạo tạo nguồn bồi dưỡng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các TCCS Đảng xác định là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng. Chính vì vậy, các TCCS Đảng trong huyện đã chú trọng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể như: Hội ND, phụ nữ, đoàn thanh niên, CCB tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Trong đó, ưu tiên đối tượng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc và những nơi chưa thành lập được chi bộ để bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy các cấp nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, kịp thời hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ nhanh gọn, chính xác, tránh gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kết nạp Đảng trong kê khai hồ sơ để tạo điều kiện thuận cho công tác phát triển Đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Bằng các giải pháp đồng bộ, những năm qua, công tác phát triển Đảng trong khu vực nông thôn huyện Kim Bôi đã đạt được kết quả nhất định. Từ năm 2006 - 2010, khối xã, thị trấn trong huyện kết nạp được trên 1.200 đảng viên. Trong đó, riêng năm 2009, toàn huyện kết nạp được 155 đảng viên trực tiếp LĐSX ở nông thôn; năm 2010 kết nạp 61 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2011 kết nạp được 47 đảng viên ở nông thôn. Theo đó, huyện cũng xóa được 9 xóm, bản không có chi bộ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, công tác phát triển Đảng ở nông thôn huyện Kim Bôi vẫn còn một số khó khăn như: Tác động mặt trái của cơ chế thị trường nên một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn, nhất là thế hệ trẻ không nhiệt tình tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể, không có ý thức phấn đấu vào Đảng; một số cấp ủy chưa coi trọng bồi dưỡng, tạo nguồn ở cơ sở nên có những chi bộ vài năm không phát triển được đảng viên. Có thôn, xóm thiếu nguồn bồi dưỡng do nhiều lao động đi làm ăn xa, đi học hay chuyển đến nơi khác đã làm gián đoạn quá trình theo dõi, kết nạp Đảng.

Để từng bước khắc phục thực trạng này, Huyện ủy Kim Bôi đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho các xã để tạo nguồn. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các đoàn thể CT-XH chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đến hội viên, đoàn viên lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuẩn mực, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng để tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, góp sức xây dựng quê hương.

 

                                                                                     Thu Hiền  

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục