Sáng 10-9, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào với sự tham dự của trên 300 doanh nghiệp hai nước.

 

Đến nay, vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt trên 3,3 tỷ USD với 203 dự án, cao nhất trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ được các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư. Riêng 8 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 469 triệu USD, cao hơn cả năm 2010.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư tại Lào như Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh-Gia Lai, Tập đoàn Cao su Việt Nam… kiến nghị Chính phủ Lào tiếp tục có cơ chế, chính sách đào tạo lao động địa phương để đáp ứng nhu cầu về lao động của các dự án hợp tác; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc… ở những vùng triển khai thực hiện các dự án hợp tác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn Chính phủ Lào tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục cấp phép đầu tư, tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác, đầu tư và làm ăn lâu dài tại Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai chính phủ cần tiếp tục quan tâm, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi nhằm giúp doanh nghiệp hai nước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép; đồng thời tăng cường định hướng cho địa phương và doanh nghiệp về các hình thức và lĩnh vực hợp tác. Các địa phương hai nước cần tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin trên nhiều cấp độ, áp dụng các hình thức hợp tác mới phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả hợp tác, phát huy tinh thần sáng tạo, tìm ra những cách làm mới, bảo đảm tuân thủ pháp luật và chú trọng trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn hình ảnh và uy tín của Việt Nam khi tham gia đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong khẳng định các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Cho rằng Việt Nam là điển hình của đầu tư nước ngoài tại Lào.

Thủ tướng Thongsing Thammavong kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư với quy mô lớn hơn tại Lào. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng Lào tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hợp tác Việt - Lào đẩy nhanh tiến độ và sớm đi vào hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã chứng kiến lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước trao giấy phép chứng nhận đầu tư cho các dự án xây dựng nhà máy thủy điện của Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai, Dự án Petrolimex Laos của Petrolimex, Tổ hợp khách sạn 5 sao Viêng Chăn - Complex, Dự án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt từ 15 triệu USD lên trên 35 triệu USD; công bố Quyết định về việc thành lập Hiệp hội Đầu tư Việt Nam tại Lào và các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Chính phủ Lào trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và phát triển sân bay mới tại tỉnh Hủaphăn, nghiên cứu đầu tư một số dự án thủy điện…

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong đã dự lễ động thổ tổ hợp khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ cho thuê và Trung tâm Thương mại tại thủ đô Viêng Chăn (Vientiane - Complex) do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long (BIM Group) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 20.000m2.

Chiều 10-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời thủ đô Viêng Chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào.

 

                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục