Trong các ngày 10 và 11/9, lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Nam - quê hương của ông.

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 10 và 11/9, hàng trăm đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội, Công an; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội; cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và đại diện đồng bào các giới, nhân dân trong nước đã đến Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công và chia buồn cùng gia quyến.

Chiều 11/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa trở về sau chuyến thăm chính thức Lào, đã đến viếng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Thủ tướng đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của dân tộc. Người đảng viên cộng sản trung kiên, bất khuất, hết lòng vì nước vì dân. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin học tập, noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Là địa phương gắn bó với nguyên Chủ tịch Võ Chí Công trong những năm tháng sau này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành những tình cảm đặc biệt và lòng kính trọng đối với nguyên Chủ tịch, như lời của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã viết trong sổ tang: "Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tuy không phải là địa bàn chính đồng chí hoạt động trong thời kỳ kháng chiến và phụ trách nhưng trên các cương vị lãnh đạo, và là nơi đồng chí và gia đình sinh sống những năm sau này, đã để lại nhiều dấu ấn về một nhà lãnh đạo kiên trung, dày dạn kinh nghiệm, đức độ, gần dân, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân."

Tại Thủ đô Hà Nội, gần 100 đoàn đại biểu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công, chia buồn cùng gia quyến. 37 đoàn đại biểu quốc tế, đoàn ngoại giao tại Hà Nội đã đến viếng, chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của đồng chí Võ Chí Công.

Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã đến viếng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đặc biệt, trên những cương vị đầy trọng trách, ông đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Nhiều vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều cán bộ, nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tới viếng, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Từ quê hương miền Trung, xứ Quảng, hàng chục đoàn đại diện các địa phương, đơn vị, đồng chí, đồng đội, bà con đồng hương đã vào viếng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 xúc động bày tỏ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5, thế hệ hôm nay học tập, làm theo tấm gương đồng chí Võ Chí Công - người cha, người anh, người chính ủy mẫu mực của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Những Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh… những người đã từng có thời gian công tác, chiến đấu bên cạnh nguyên Chủ tịch Võ Chí Công, hoặc là những người từng giúp việc cho nguyên Chủ tịch, nay đến viếng nguyên Chủ tịch với niềm xúc động vô hạn và kính trọng tuyệt đối.

Cùng đoàn cán bộ Câu lạc bộ truyền thống Văn phòng Trung ương Cục miền Nam vào viếng vị thủ trưởng năm xưa, ông Tô Bửu Giám, nguyên Phó thường trực Văn phòng Trung ương Cục miền Nam xúc động cho biết anh chị em ở Văn phòng Trung ương Cục miền Nam thời chống Mỹ vô cùng đau đớn đến tiễn đưa người lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam chí tình, hiền hòa, luôn thương yêu và giúp đỡ các người giúp việc…

Trong dòng người từ khắp nơi về viếng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công còn có các đoàn đại biểu của các tôn giáo, dân tộc, kiều bào; đoàn đại biểu của giới công nhân, nông dân, phụ nữ và rất nhiều những bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cũng đã đến viếng.

Tính đến 16 giờ ngày 11/9, tại quê hương Quảng Nam, đã có 180 đoàn đại diện các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; các cơ quan Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu V; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các vị lão thành cách mạng cùng các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, đến viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Cùng thời gian này, nhiều cán bộ lão thành, cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đến viếng, thắp hương và đặt vòng hoa đưa tiễn nguyên Chủ tịch Võ Chí Công tại quê nhà xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam./.

                                            (TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục