Ngày 19/9, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 với chủ đề “ Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển” đã được khai mạc trọng thể tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hoàng Văn Phong
phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Khánh Lan)


Đến dự Lễ khai mạc còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Hoàng Văn Phong, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan, các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Về phía Ấn Độ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rea; ngài Reddy Yadav Komplally, Trưởng đoàn, Tổng Thư ký Tổ chức Đoàn kết và Hòa bình toàn Ấn (AIPSO), lãnh đạo Đảng Quốc đại, thành viên Hội đồng Lập pháp bang Andra Pradesh và 27 thành viên đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; đại diện các doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam…

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hoàng Văn Phong đã bày tỏ cảm ơn các đại biểu đến dự Lễ khai mạc và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ đã tới Việt Nam tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần này.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đây là mối quan hệ do hai vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru đích thân kiến tạo và dày công vun đắp. Hai dân tộc đã từng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay… Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đã có sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 7/2007. Hai nước đã triển khai mạnh mẽ nhiều hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục… Sự trao đổi giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng cũng được tăng cường về số lượng và chất lượng…

Đông đảo đại biểu hai nước Việt Nam - Ấn Độ tham dự
Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra ngày 19/9 tại Hà Nội
(Ảnh: Khánh Lan)


Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ Hoàng Văn Phong nhấn mạnh, việc tổ chức hữu nghị của hai nước phối hợp tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng bởi sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2012) và 5 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ ( tháng 7/2007-7/2012), tạo tiền đề chào đón “ Năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2012” .Chủ tịch Hoàng Văn Phong hy vọng rằng, tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011, các đại biểu nhân dân hai nước sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động, góp phần tạo nên thành công chung của sự kiện ý nghĩa này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hoàng Văn Phong tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị cùng những kinh nghiệm thành công trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nhất định sẽ thu được những thành quả mới, to lớn hơn nữa trong tương lai, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt các đại biểu Ấn Độ, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ Reddy Yadav Komplally bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã mời đoàn tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 được tổ chức tại Hà Nội.

Nhân dịp này, ngài Reddy Yadav Komplally ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của hai nước Việt Nam- Ấn Độ trong những thập kỷ qua, đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà Việt Nam đã được sau 25 năm tiến hành công cuộc Đổi mới. Theo ngài Reddy Yadav Komplally, việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác Chiến lược vào tháng 7/2007 là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và quốc phòng… Những thành tựu trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế sẽ được phát huy và thúc đẩy hơn nữa nếu như Ấn Độ đầu tư nhiều hơn vào chính sách “ hướng Đông” của mình, đặc biệt đối với Việt Nam, một đối tác chiến lược quan trọng của Ấn Độ.

Ngài Reddy Yadav Komplally cho rằng, việc tổ chức thành công các cuộc Liên hoan hữu nghị nhân dân trong những năm trước đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước ngay từ trong nền tảng quần chúng. Theo ngài Reddy Yadav Komplally, tại Liên hoan lần này, các tổ chức hữu nghị nhân dân ở hai nước cần lập lế hoạch tổ chức nhiều hoạt động để không những đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng của mỗi bên; làm sâu sắc hơn xu hướng đa cực hiện nay đối với sự dân chủ hóa hệ thống Liên hợp quốc và các quan hệ quốc tế nhằm đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa đơn phương, giữ gìn hòa bình và ổn định, bảo vệ sự phát triển bền vững trong khu vực. Ngài Reddy Yadav Komplally hy vọng rằng Liên hoan lần này sẽ tạo một dấu ấn trong việc nâng tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam -Ấn Độ lên một tầm cao mới.

Ngài Reddy Yadav Komplally cho biết, năm 2012 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổ chức Hòa bình Đoàn kết toàn Ấn Độ đang xúc tiến tổ chức nhiều hoạt động tại Ấn Độ với sự tham dự của đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam mà một trong những hoạt động trọng tâm sẽ là việc tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 5 tại Ấn Độ.

Được biết, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4 diễn ra từ ngày 19 đến 24/9/2011. Trong khuôn khổ Liên hoan, đại biểu nhân dân hai nước sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên một tầm cao mới.

 

                                                       Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục