Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT (HĐND tỉnh) kết luận buổi giám sát tại Chi cục DSKHHGĐ.

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT (HĐND tỉnh) kết luận buổi giám sát tại Chi cục DSKHHGĐ.

(HBĐT) - Sáng 21/9, đoàn công tác Ban VHXH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn tiến hành giám sát tại Chi cục DS-KHHGĐ.

 

Đoàn đã nghe lãnh đạo Chi cục trình bày cáo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện chiến lược DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2010. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã được xã hội hóa cao và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc giảm sinh ổn định quy mô dân số. Số người sinh con thứ 3 giảm mạnh đưa tỉnh ta vào nhóm có mức sinh thấp nhất trên toàn quốc. Tăng nhanh số người thực hiện KHHGĐ. Đồng thời tỉnh ta đạt mức sinh thay thế và tỷ lệ sinh con thứ ba thấp hơn 5% từ năm 2005 góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

Tuy nhiên, công tác DS-KKHGĐ trên địa bàn tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Một số các chỉ số như tuổi thọ, trình độ học vấn, nguồn nước hợp vệ sinh đang ở mức thấp hơn so với cả nước.Tỷ lệ người khuyết tật, tỷ lệ trẻ em chết dưới 1 tuổi ở mức cao hơn so với cả nước.Tỷ lệ giới tính khi sinh năm 2009 là 116.9 bé trai/100bé gái đứng tốp 10 về mất cân bàng giới tính khi sinh so với toàn quốc, năm 2010  là 118 đứng trong tốp 5 so với toàn quốc. Tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh khá cao.

 

Sau ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Chi cục DS-KHHGĐ trong những năm qua. Đồng chí đã tiếp thu và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chi cục DS-KHHGĐ liên quan đến tình hình biên chế đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các huyện, thành phố; tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách và CTV công tác DS - KHHGĐ ở cơ sở; kinh phí hỗ trợ các đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ và dành cho khen thưởng hàng năm cho các cộng đồng không có người sinh con thứ 3.

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục