Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01.

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân BVANTQ” tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Ban thường trực đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” (2001 - 2011). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ban Phong trào UBT.ƯMTTQ Việt Nam; Cục Xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ” - Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội thành viên.

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch (NQLT) số 01, trong những năm qua, Công an tỉnh và UBMTTQ tỉnh đã chú trọng, đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần đảm bảo và giữ vững ANTT, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận ANND ngày càng vững chắc. Cùng với đó, lực lượng công an tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia phòng- chống tội phạm, chương trình hành động phòng- chống ma túy. Trong 10 năm qua, lực lượng công an tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức được 5.000 buổi tuyên truyền về phòng- chống tội phạm, ma túy, mại dâm và AIDS, 215 buổi mít tinh, diễu hành, cổ động. Vận động được gần 210.000 lượt người trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi... Qua đó góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, TNXH.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại thiếu sót, đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai thực hiện NQLT số 01 từ năm 2001 đến nay để làm cơ sở cho quá trình thực hiện công tác phối hợp trong việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc phối hợp thực hiện NQLT giữa các cấp, ngành, tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua. Đồng chí cũng lưu ý, trong bối cảnh hội nhập, tình hình ANCT, TTATXH tiếp tục có những khó khăn, do vậy cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đẩy mạnh công tác phối hợp giữ lực lượng Công an, UBMTTQ tỉnh và các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác tham gia giữ gìn, bảo đảm ANCT, TTATXH, phòng- chống tội phạm, TNXH trên địa bàn, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời phải xây dựng được nhiều giải pháp, hành động cụ thể hơn nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ”. Chú trọng nâng cao chất lượng, kết hợp thực hiện phong trào “Toàn dân BVANTQ” với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

Tổng kết 10 năm thực hiện NQLT số 01, có 3 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân; UBMTTQ tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc.  

 

                                               Mạnh Hùng  

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục