BCH Đoàn xã Nam Sơn thường xuyên họp bàn, trao đổi kinh nghiệm hay trong tổ chức sinh hoạt tại cơ sở.

BCH Đoàn xã Nam Sơn thường xuyên họp bàn, trao đổi kinh nghiệm hay trong tổ chức sinh hoạt tại cơ sở.

(HBĐT) - Nam Sơn là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Tân Lạc. Hiện, xã có 7 xóm thì quá nửa trong số đó nằm cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại không thuận lợi. Chính vì vậy đã có lúc việc tập hợp, tổ chức sinh hoạt cho ĐV- TN là thách thức với Đoàn xã.

 

Anh Bùi Văn Đồng, Bí thư Đoàn xã Nam Sơn cho biết: Hiện nay, xã có 8 chi đoàn với trên 300 ĐV-TN. Trước những khó khăn trên, BCH Đoàn xã xác định: biện pháp khắc phục duy nhất đó là gây quỹ để từng chi đoàn tổ chức sinh hoạt tại chỗ. Chi đoàn các xóm đã chủ động tìm  công việc, phần việc phù hợp với chi đoàn mình. Bằng những việc làm cụ thể như: huy động ĐV- TN trồng ngô, vận chuyển vật liệu xây dựng... các chi đoàn xóm đã có quỹ hoạt động. Với những ĐV-TN không tham gia góp công lao động thì đóng góp bằng tiền mặt có giá trị tương đương. Bên cạnh đó, chi đoàn các xóm mạnh dạn đề nghị lãnh đạo xóm cấp cho thanh niên đất canh tác để gây quỹ. Đến nay, 7/7 chi đoàn xóm đã có quỹ đất từ 2.000- 8.000 m2, các chi đoàn có quỹ hoạt động từ 1,5- 8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, chi đoàn các xóm thường xuyên tổ chức các giải văn nghệ, TD-TT hướng ĐV- TN đến các hoạt động sinh hoạt tinh thần lạnh mạnh, bổ ích. Đồng thời sử dụng nguồn quỹ giúp đỡ gia đình ĐV có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn... Đi đầu trong gây dựng, sử dụng nguồn quỹ hợp lý là chi đoàn các xóm: Bương, Bái, Xôm, Dồ, Chiến.

Hoạt động mạnh từ cơ sở là điều kiện giúp cho phong trào thanh niên của xã luôn sôi nổi, thu hút đông đảo ĐV tham gia. Vào các ngày lễ lớn, Đoàn xã đều tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho ĐV- TN với  hình thức hoạt động đa dạng, phong phú như: tọa đàm, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giao lưu VHVN, TD-TT.  Cụ thể đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống Đảng, Đoàn với 31 cuộc thu hút trên 1.100 ĐV- TN tham gia; trên 1.000 ĐV- TTN cổ động, tuyên truyền bầu cử... Hưởng ứng năm thanh niên, ĐV- TN trong xã đã tham gia đào, đắp, vận chuyển gần 20 m3 đất - đá làm đường giao thông; phát, dọn, nạo vét 8.450 m kênh mương nội đồng; san lấp 4.950 m đường giao thông liên xóm; xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Tiếng trống học đêm”. Bên cạnh đó, ĐV-TN còn đi đầu trong phong trào vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm 3 chuồng, 4 hố, thành lập các CLB xanh, thứ bảy sạch. Qua các phong trào, ĐV-TN đã thực sự trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong các hoạt động của xã.

Bằng những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, Đoàn xã Nam Sơn là đơn vị thuộc top đầu trong công tác đoàn của huyện. Vừa qua, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn xã  đã vinh dự được T.Ư Đoàn tặng giải thưởng 26/3. 

 

                                                                               Hải Yến

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục