Chủ đề chính của Hội nghị lần này là “Phát triển nguồn nhân lực trẻ-đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN”.

 


Buổi họp báo về Hội nghị sáng 17/10.


Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 7 (AMMY VII), Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN +3 (AMMY+3) lần thứ 3 và Diễn đàn Thanh niên ASEAN + 3 lần thứ 2, sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 17- 21/10/2011. Thông tin này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Mình, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết sáng 17/10.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Thanh niên, quan chức cao cấp về thanh niên và các nhóm đại biểu thanh niên đến từ 10 nước ASEAN và 3 nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN là hoạt động cơ chế trong hợp tác thanh niên ASEAN. AMMY được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các nước ASEAN (lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái). Kết quả của AMMY được báo cáo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Đây là Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN đầu tiên Việt Nam đăng cai theo trình tự luân phiên trong ASEAN, do Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị lần này là dịp quan trọng để các Bộ trưởng Thanh niên ASEAN thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển và hợp tác thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời cùng đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò, đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đến năm 2015.

Chủ đề của AMMY lần thứ 7 là “Phát triển nguồn nhân lực trẻ-đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN”. Đây là chủ đề đã được Ban Thư ký ASEAN thông qua và nhận được sự đánh giá cao từ các nước thành viên ASEAN, trong bối cảnh ASEAN đang gấp rút nỗ lực hướng tới việc thực hiện Cộng đồng ASEAN. Chủ đề năm nay nằm trong lộ trình chung trong Kế hoạch tổng thể về Cộng đồng văn hoá – xã hội ASEAN tới năm 2015.

Dự kiến, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề như: Khẳng định vai trò quan trọng và tiên phong của thanh niên trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN; Khuyến khích thanh niên tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN thông qua phát triển lãnh đạo và doanh nhân trẻ; Thúc đẩy hơn nữa chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo và lập nghiệp của thanh niên ASEAN và các chương trình tương tự có cùng mục tiêu; Khuyến khích kết nối các mối liên hệ hợp tác giữa các tổ chức thanh niên ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trẻ nhằm thúc đẩy đoàn kết và hiểu biết cùng nhau phát triển.

Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Điểm mới nổi bật của Hội nghị lần này đặt ra một vấn đề cụ thể ngay trong chủ đề của Hội nghị. Tuy nhiên, mục đích của Hội nghị không chỉ hướng đến những vấn đề của thanh niên mà thông qua đó tác động đến các nhà lãnh đạo để có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề chung của thời đại và sự phát triển trong tương lai của các quốc gia, trong đó có lực lượng thanh niên”.

Dự kiến, bên cạnh các hoạt động của Hội nghị tổ chức tại Hà Nội, 12 nước thành viên tham gia Hội nghị sẽ cùng nước chủ nhà Việt Nam có nhiều hoạt động tại Diễn đàn Thanh niên ASEAN để các bạn trẻ thảo luận các nội dung xoay quanh vấn đề liên quan tới thanh niên; Chuẩn bị các sáng kiến và khuyến nghị trình AMMY 7; Tham quan Vịnh Hạ Long, Giao lưu thanh niên tỉnh Quảng Ninh và Bảo tàng Dân tộc học; Giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao tại Hà Nội; và Đêm văn hoá ASEAN tại Hà Nội./.

 

                                                                                  Theo VOV

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục