Chiều 18/10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Ngài Sean Doyle, Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Ngài Antony Stokes, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Liên hiệp
 Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn Ngài Sean Doyle vì những đóng góp của Ngài Đại sứ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ giữa hai bên trong nhiệm kỳ của Ngài Đại sứ đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả.

Thông qua những chuyến thăm, trao đổi Đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu, quan hệ giữa hai bên đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Nghị viện châu Âu và sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ này ngày càng phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội hy vọng, mặc dù không còn công tác tại Việt Nam nhưng Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đóng góp vào tình hữu nghị Việt Nam và Liên minh châu Âu..

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu Sean Doyle trân trọng cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương hữu nghị, coi đây là niềm vinh dự lớn đối với ông. Đại sứ Sean Doyle tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới. Ngài Đại sứ cũng góp ý, là một quốc gia giàu tiềm năng, Việt Nam cần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người đến với châu Âu.

Tiếp Ngài Antony Stokes, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh trên tinh thần đối tác chiến lược. Trong đó, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo cho thành công của các chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội cũng như nhân dân Anh đã dành cho Việt Nam những năm qua, nhất là nguồn viện trợ ODA và cho biết, nguồn vốn này đang được Việt Nam sử dụng rất hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, cải cách hành chính…Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, với tầm quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Anh quốc có thể hợp tác về nhiều mặt.

Đại sứ Antony Stokes chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội về những thiệt hại mà người dân Việt Nam đang phải hứng chịu do trận mưa lũ vừa qua. Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam nhất là trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, Đại sứ Antony Stokes khẳng định, quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Đại sứ Antony Stokes cho rằng, cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam và Anh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Vương quốc Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết những vướng mắc, đối phó với những khó khăn này.

Đại sứ Anh Antony Stockes cũng cho biết, Chính phủ Anh cũng rất mong muốn hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực quốc phòng và đây cũng là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc vì hòa bình, ổn định trên thế giới./.

 

                                                                         Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục