Sáng 20/10, Hội nghị Bộ trưởng thanh niên các nước ASEAN lần thứ VII (AMMY VII) với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ - Đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN” lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

             Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại AMMY VII (Ảnh: MC)


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác ASEAN là một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng; chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất, có vai trò và vị thế quốc tế là hoàn toàn phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam. Xuất phát từ định hướng đó, với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ luôn giành quyết tâm cao và tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực để góp phần xây dựng ASEAN ngày càng vững mạnh và hợp tác có hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Cộng đồng ASEAN luôn coi con người là trung tâm của sự phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo công bằng xã hội, tính bền vững, thân thiện với môi trường và sự phát triển toàn diện của con người. Đối với Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, hợp tác về thanh niên là lĩnh vực quan trọng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Với 60% dân số trong khu vực ở độ tuổi dưới 30, có thể khẳng định thanh niên ASEAN là tương lai của Cộng đồng ASEAN, họ sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước và khu vực. Tuy nhiên, trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, chất lượng nguồn lực, trong đó có nguồn nhân lực trẻ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ đang là một thách thức lớn và cũng là nhu cầu bức thiết của chính phủ mỗi nước thành viên.

 

        Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng thanh niên các nước ASEAN
                                                                  (Ảnh: MC)

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Hội nghị lần này: “Phát triển nguồn nhân lực trẻ - Đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN” là chủ đề thiết thực, thể hiện tầm quan trọng của việc đầu tư cho phát triển thế hệ trẻ; nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ to lớn của thanh niên trong việc thực hiện Tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực, góp phần thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng cũng như xây dựng Cộng đồng ASEAN nói chung”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Thủ tướng cho biết, vừa qua, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Hội nghị AMMY VII được tổ chức tại Việt Nam vào đúng Năm Thanh niên của Việt Nam là có ý nghĩa đặc biệt. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và đặt niềm tin vào thanh niên, coi đây là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, hợp tác thanh niên những năm qua đã góp phần tích cực hỗ trợ và khuyến khích phong trào thanh niên phát triển, tạo điều kiện thiết lập và tăng cường hợp tác song phương và đa phương về thanh niên giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN cũng như để thanh niên Việt Nam tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN nói chung.

 

AMMY VII được kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ đối tác về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Ảnh: MC)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng, tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng thanh niên sẽ thảo luận kỹ hơn về các chương trình hành động, các kế hoạch; tập trung trí tuệ đề ra các sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ đối tác về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo dựng tương lai tươi sáng và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Theo đó, thanh niên ASEAN cần tăng cường nhận thức về ASEAN, phối hợp giải quyết các vấn đề mang tính khu vực; đẩy mạnh các hoạt động tạo dựng cơ hội cho thanh niên; nêu cao vai trò trách nhiệm của thanh niên về các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, hội nhập và phát triển bền vững. Thanh niên ASEAN cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực trẻ với thanh niên các nước đối tác, nhất là các nước Đông Bắc Á trong các khuôn khổ ASEAN+3; ASEAN+1./.

 

                                                                      Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục