Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thuế.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thuế.

(HBĐT) - Ngày 4/11, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Cục Thuế tỉnh. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh); Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh), cùng các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Theo báo cáo Cục thuế tỉnh, tính đến hết tháng 10, tổng thu NSNN trên địa bàn được 1.273,5 tỷ đồng, đạt 85% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng thu NSNN (do cơ quan thuế trực tiếp quản lý) thực hiện được 1.061,6 tỷ đồng, đạt 82% dự toán pháp lệnh đạt, 76% dự toán phấn đấu cả năm, tăng 22% cùng kỳ; số thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất) thực hiện 950,7 tỷ đồng, đạt 81% dự toán pháp lệnh, 76% dự toán phấn đấu cả năm. Ước cả năm có 12/14 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm, trong đó hoàn thành với tỷ lệ cao là thu tiền thuế đất 150%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 141%, thuế thu nhập cá nhân 126%....Còn lại 2/14 khoản không đạt dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh là thu cố định tại xã đạt 88%, DNNN TƯ 79%...

 

 Lãnh đạo Cục thuế cũng đã nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác thuế năm 2011  như: còn khó khăn trong quản lý nợ thuế; quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; các hoạt động kinh doanh siêu thị, ô tô, xe máy, giá tính lệ phí trước bạ. Đồng thời, có những kiến nghị như: thực hiện nghiêm chỉnh lệnh thu NSNN của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế; khấu giữ lại số tiền phải nộp của các dự án đầu tư XDCB thuộc vốn NSNN và dự án ODA; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, chủ dự án được phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; thực hiện kịp thời việc điều chỉnh đơn giá thuê đất của các dự án hết thời hạn ổn định 5 năm trên địa bàn; có giải pháp với ngành điện đảm bảo điện cho sản xuất những tháng cuối năm; có phương án cụ thể về khoản nợ tiền thuê đất của Công ty CP mía đường, Công ty CP xuất – nhập khẩu 3-2 kéo dài nhiều năm không có khả năng nộp ngân sách; phối hợp với UBND các huyện, thành phố để cưỡng chế nợ tiền thuế nộp vào NSNN từ nay đến hết 31/12/2011.

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận những cố gắng mà Cục thuế nỗ lực trong thời gian qua và những ý kiến, kiến nghị của ngành thuế. Đồng thời nhấn mạnh những việc mà Cục thuế cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: tiếp tục thực hiện thu thuế cả năm phấn đấu đạt 1.540 tỷ đồng theo NQ HĐND tỉnh giao; phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thu ngân sách; động viên, khích lệ CB-CNV toàn ngành tập trung tăng cường giám sát thu thuế, có phương án cụ thể để giải quyết dứt điểm việc nợ thuế của một số doanh nghiệp.

 

 

                                                         Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục