Tại Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011 đã có nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ trên 371 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo”

Tại Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011 đã có nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ trên 371 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo”

(HBĐT) - Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai từ năm 2000 đến nay đã được các cấp, ngành, tập thể, cá nhân hưởng ứng và có sức lan toả đến tất cả các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trên toàn tỉnh.

Ngày vì người nghèo đã trở thành việc làm thường nhật ở mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội và là cuộc vận động lớn trong chương trình hoạt động của tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được trong 10 năm qua, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Giót – Phó Chủ tịch UB MTTQ, Phó Ban thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh.  

PV: Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” do MTTQ phát động đến nay đã qua 10 năm. Xin đồng chí cho biết kết quả cuộc vận động này trong công cuộc giảm nghèo ở tỉnh ta?

 

Đồng chí Bùi Đình Giót: Hơn 10 năm qua, cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã trở thành cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” trong các tầng lớp nhân dân để giúp người nghèo khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chỉ thị số 24/2001/CT/TTg ngày 4/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, từ năm 2000 đến nay, ở tỉnh ta, CVĐ đã nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, tập thể, cá nhân với số tiền xây dựng quỹ lên đến gần 30 tỷ đồng. Từ số tiền này, tỉnh đã hỗ trợ trên 13.500 hộ nghèo với nhiều hình thức khác nhau như sửa chữa, xây dựng 3.082 căn nhà đại đoàn kết, hàng ngàn con trâu, bò, cây giống cho người nghèo…

 

Trong 9 tháng năm 2011, toàn tỉnh có 13.000 lượt hộ được vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, gần 4.000 hộ nghèo được hướng dẫn cách làm ăn, 6.200 hộ được hỗ trợ làm nhà, trên 380.000 người nghèo, người dân tộc thiểu số được mua thẻ BHYT, 14.000 học sinh, sinh viên làm con em hộ nghèo và cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác, trên 8.000 hộ được hỗ trợ điều kiện sản xuất… Qua đó đã có 6.000 hộ đã thoát nghèo, giảm khoảng 2,4% số hộ nghèo của tỉnh.

 

PV: Xin đồng chí cho biết vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động?

 

Đồng chí Bùi Đình Giót: Xác định được nguyên nhân và những nhu cầu cần thiết của hộ nghèo, Ủy ban MTTQ và ban vận động “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của CVĐ, coi đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo người nghèo. Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho các tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người nghèo về vốn, phương tiện sản xuất, KH-KT, công lao động, hướng dẫn cách thức tổ chức sản xuất, khám, chữa bệnh, xây nhà. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho hộ nghèo... Cùng với các giải pháp tích cực trên, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế, nhằm đẩy nhanh tiến trình CNH - HĐH, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người lao động, nhất là đối với hộ nghèo, hộ nghèo thuộc diện chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tích cực tham gia chương trình hoạt động vì người nghèo như: “Nối vòng tay lớn”, “Nhịp cầu nhân ái”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”... 

 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban công tác mặt trận các thôn, xóm, tổ dân phố thực hiện tốt vai trò tập hợp lực lượng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, anh em, dòng họ, vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đóng góp ngày công hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

 

PV: Là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh, đồng chí có thể cho biết rõ thêm các giải pháp và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh ta trong thời gian tới?

 

Đồng chí Bùi Đình Giót: Để giúp người nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững, thời gian tới, tỉnh ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, thuyết phục hộ nghèo phải có ý thức tự lực, tự cường, kiên quyết khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của chính quyền và cộng đồng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chương trình, chính sách, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhà hảo tâm luôn luôn chia sẻ và đồng hành với người nghèo trên bước đường vượt khó. Tăng nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình chính sách đối với hộ nghèo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đối với những mô hình làm ăn hiệu quả của người nghèo cần mạnh dạn cho vay thêm vốn theo yêu cầu để phát triển, ngăn chặn cho vay nặng lãi ở nông thôn. Trong từng thời điểm, MTTQ và ban chỉ đạo CVĐ “Vì người nghèo” xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện mang tính đột phá, phù hợp. Các ngành chức năng, cấp chính quyền, đoàn thể địa phương cần làm tốt công tác bình xét, cho vay đúng đối tượng để đồng vốn đến tay người nghèo. Các chủ trương, chính sách giảm nghèo chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng tâm hiệp lực của các cấp, ngành và trên hết là sự nỗ lực, chịu khó của người nghèo trong mọi hoàn cảnh.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Ngọc Vinh (thực hiện)

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục