Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Nhà nước Israel Shimon Peres sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-26/11/2011.

 

                       Tổng thống Israel Shimon Peres. (Nguồn: Internet)

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Israel tới Việt Nam kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao năm 1993.

Israel nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, phía Bắc giáp Lebanon, Đông Bắc giáp Syria, Đông giáp Jordan, Nam và Tây-Nam giáp Aicập.

Israel có diện tích gần 21.000 km2, kể cả Đông Jerusalem với dân số khoảng 7,5 triệu người.

Mặc dù vốn là đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, phần lớn đất đai khô cằn, nhưng nhờ công nghệ cao rất phát triển và được ứng dụng vào sản xuất trong tất cả các ngành nông nghiệp (cải tạo đất, giống, tưới tiêu, tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến sau thu hoạch); công nghiệp, quốc phòng…, Israel đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế; được xếp vào hàng các nước phát triển và là một trong 25 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của Israel đứng đầu thế giới. Ngành công nghiệp của nước này cũng rất phát triển với tỷ lệ sản xuất công nghiệp phục vụ xuất khẩu chiếm tới gần 90% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, đứng thứ hai về số lượng các công ty công nghệ thông tin, chỉ sau thung lũng Silicon của Hoa Kỳ.

Năm 2010, GDP của Israel đạt 201 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế 3,4%.

Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2/7/1993), hai nước Việt Nam và Israel đã có nhiều hoạt động mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm khoa học-công nghệ… đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiêp, thủy lợi, y tế.

Quan hệ giữa hai nước gần đây phát triển tốt. Tháng 3/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Israel rất chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, chủ động cử nhiều đoàn cấp cao vào Việt Nam. Quan hệ kinh tế giữa hai bên thông qua đó cũng được thúc đẩy hơn.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Israel năm 2010 đạt hơn 220 triệu USD, tăng 34% so với năm 2008. Việt Nam xuất khẩu giầy dép, quần áo, nông sản và nhập từ Israel thiết bị công nghệ cao, hoá chất, phân bón…

Năm nay, Israel tiếp tục cấp tín dụng bổ sung cho Việt Nam 100 triệu USD.

Israel xếp thứ 54 trong tổng số 93 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với chín dự án và tổng số vốn đăng ký gần 33,8 triệu USD.

Các công ty Israel tham gia liên doanh, đầu tư vào một số dự án ở Hà Nội, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh…

Với những kinh nghiệm quý của mình, Israel đã cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, thiết lập các trại nông nghiệp mẫu tại Hà Giang, Hà Tây, Hà Nội.

Một số dự án hợp tác nông nghiệp (trồng hoa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa) sử dụng công nghệ của Israel tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu và đang phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Israel cũng thường xuyên cung cấp học bổng đào tạo thực tập sinh ngắn hạn cho cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực mà Israel có thế mạnh như khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thủy lợi, môi trường…

Những năm qua, Israel cũng cử nhiều đoàn y, bác sỹ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Đây cũng là một thị trường lao động của Việt Nam, năm 2010, có khoảng 1.000 lao động Việt Nam làm việc tại Israel…

Đón Tổng thống Shimon Peres thăm chính thức, Việt Nam khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia Arập và Israel, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực Israel có thế mạnh như khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch, công nghiệp quốc phòng…/.

 

                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục