Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 12/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 với chủ đề “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự phiên khai mạc có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các cán bộ chủ chốt, đại diện toàn thể cán bộ, nhân viên ngoại giao ở trong nước và nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, toàn ngành Ngoại giao nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước đất nước là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên tinh thần đó, Hội nghị Ngoại giao 27 sẽ phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và đất nước, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng của mặt trận ngoại giao và nêu bật những thành tựu đối ngoại đã đạt được trong những năm qua như mở rộng quan hệ với các quốc gia, kể cả các cường quốc và trung tâm hàng đầu thế giới; tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thông qua đàm phán từng bước giải quyết nhiều vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển với các nước láng giềng; vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao nhờ những đóng góp tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cho xu thế hòa bình, hợp tác trên thế giới.

Tổng Bí thư biểu dương nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức ngành ngoại giao với tư cách là cơ quan tham mưu và trực tiếp tác chiến trên mặt trận đối ngoại.

Nhấn mạnh Hội nghị Ngoại giao 27 diễn ra trong thời điểm đặc biệt là vừa tròn 25 năm nhân dân ta tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và Đại hội Đảng lần thứ XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), những quyết sách quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị cần tổng kết những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót, yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, để công tác đối ngoại có những chuyển biến về chất, ngày càng hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định bền vững, có lợi nhất cho đất nước, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất.

Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần phát huy truyền thống ngoại giao của dân tộc, vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc, linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những công việc chủ yếu là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược tổng thể và có chiều sâu; cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế; đề xuất các biện pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế khu vực và toàn cầu; triển khai ngoại giao toàn diện, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, trực tiếp góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị; tích cực triển khai Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác bảo hộ công dân, chú trọng công tác thông tin đối ngoại.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng, đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ giỏi và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Tại phiên khai mạc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã phát biểu, đánh giá cao những thành tựu đối ngoại trong những năm qua và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, các địa phương trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh ngoại giao Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân; đồng thời kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị ngoại giao 27 sẽ tập trung thảo luận, xây dựng chương trình hành động cụ thể cho toàn ngành ngoại giao trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin cậy giao phó, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 19/12, với các phiên họp, thảo luận theo các chủ đề ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Trong thời gian hội nghị, sẽ diễn ra phiên họp chung của Hội nghị Ngoại giao 27 và Hội nghị Tham tán Thương mại với sự tham gia của các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các bộ, ngành kinh tế, nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế và những nhiệm vụ kinh tế đối ngoại trong giai đoạn mới.

Trong dịp này, Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiến hành Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 16 với sự tham gia của lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện các cơ quan phụ trách công tác ngoại vụ ở địa phương./.

 
                                                       (TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục