Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao trong dịp Tết (Ảnh tại siêu thị Vì Hoà bình).

Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao trong dịp Tết (Ảnh tại siêu thị Vì Hoà bình).

(HBĐT) - Còn ít ngày nữa là đến dịp lễ Nôen, Tết dương lịch. Dịp Tết Nguyên đán cũng đã đến gần. Thị trường hàng hóa Tết đang khởi động, các bà nội trợ đang chuẩn bị tâm lý mua sắm dịp Tết. Theo quy luật của những tháng trước thềm năm mới, một số mặt hàng tiêu dùng trên thị trường tỉnh đang rục rịch tăng giá.

 

Qua khảo sát thị trường hàng hóa dịp Tết trên địa bàn tỉnh đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tại các chợ, tuyến phố thương mại đã bắt đầu bày bán các loại hàng hóa phục vụ mua sắm Tết của người dân như bánh - mứt -  kẹo, rượu, bia, chè, cà phê... Chủ cửa hàng thương mại Năm Hạnh tại khu Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (thành phố Hòa Bình) cho biết: Tuy hiện nay, nhu cầu mua sắm dịp Tết của người tiêu dùng chưa ở mức cao điểm nhưng với phương châm vì sự hài lòng của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, tránh tình trạng tăng, biến động về giá trong ít ngày tới, doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ lượng hàng cần thiết cung ứng ra thị trường với mức giá bằng hoặc thấp hơn so với các cửa hàng, đại lý buôn bán cùng ngạch.

           

Về tình hình thị trường chung của các huyện, thành phố trong tỉnh, một số loại hàng hóa nhu yếu phẩm đã áp dụng mức giá mới. Đơn cử, dầu ăn Neptune tăng từ 44.000 đồng/lít lên 45.000 đồng/lít, bột canh iốt Hải Châu từ 3.500 đồng/gói 200gr  tăng lên 4.000 đồng/gói 200gr, gạo tẻ Bắc Hương từ 17.000 đồng/kg tăng lên 18.000 đồng/kg, thịt lợn tăng nhẹ ở mức 5.000 đồng/kg tùy loại. Yếu tố tăng giá cũng góp phần làm nóng thị trường hàng hóa dịp cuối năm.

 

Thời điểm này, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường dịp Tết cũng đã lập kế hoạch chi tiết, triển khai phương án kinh doanh các mặt hàng. Công ty TNHH MTV Phương Khương được tỉnh tạm ứng cho vay vốn ngân sách 5 tỷ đồng dự trữ các mặt hàng trong đợt này. Ông chủ doanh nghiệp cho biết: Doanh nghiệp đã tiến hành dự trữ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng hàng hóa cung ứng dịp Tết bao gồm: dầu ăn, nước mắm, mì chính, bánh mứt kẹo, mì tôm… Đặc biệt là với kênh phân phối hàng hóa rộng khắp trên địa bàn 11 huyện, thành phố, ngoài lượng hàng hóa dự trữ bằng nguồn vốn được vay, doanh nghiệp còn dự trữ hàng cung ứng cho toàn bộ mạng lưới rộng khắp với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

           

Mấy năm gần đây, sự xuất hiện các siêu thị kinh doanh thương mại trên địa bàn cũng góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân. Trong khi nhu cầu mua sắm dần tăng, các siêu thị cũng đã có chuẩn bị từ trước “ứng phó” với tình hình biến động giá cả. Cụ thể, đã chủ động phương án, chiến lược kinh doanh thông qua dự trữ nguồn hàng từ sớm, đàm phán với nhà cung cấp để đảm bảo giữ mức giá không gây khan hàng, sốt giá thị trường.

 

Theo bà Trần Ngọc Mai – Phó phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương), tình hình cung, cầu các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối đảm bảo, giá cả ổn định. Tuy nhiên, một số mặt hàng lương thực, thực phẩm do nhu cầu tăng vào dịp cuối năm nên có xu hướng tăng giá, đơn cử như gạo các loại, thực phẩm đông lạnh, đường... Cá biệt có mặt hàng phải điều chỉnh tăng giá do biến động các yếu tố đầu vào. Đại diện sở Công thương cũng cho biết, ngành đã chủ động phương án chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết, nhất là hàng hóa thiết yếu. Bên cạnh đảm bảo đủ nguồn hàng, ngành cũng yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá bán. Tăng cường kiểm tra việc dự trữ, lưu thông hàng hóa trên thị trường.

 

                                                                  

                                                                       Bùi Minh

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục