ĐV-TN trong huyện tham gia đắp bai chống hạn, phục vụ sản xuất tại xã  Kim Bình.

ĐV-TN trong huyện tham gia đắp bai chống hạn, phục vụ sản xuất tại xã Kim Bình.

(HBĐT) - Kim Bôi hiện có 5.053 ĐV-TN với 45 cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc. Năm qua, ĐTN các cấp trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm định hướng, giải quyết việc làm cho TN nông thôn.

 

Trong đó, huyện Đoàn đặt ra vấn đề tiên quyết là đồng hành với TN trong học tập, nâng cao trình động học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm 2011 đã cử 315 lượt cán bộ, ĐV-TN tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn. Cụ thể đã phối hợp với các ngành bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn về khởi nghiệp và lập nghiệp cho TN, tập huấn giảng viên nòng cốt về kịch tương tác; CSSKSS VTN... góp phần trang bị cho TN kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công tác đoàn, hội, đội được tốt hơn, áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. 

 

Đồng hành với thanh niên trong hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm, huyện Đoàn đã giới thiệu 120 ĐV-TN đăng ký tham dự ngày hội TN với nghề nghiệp và việc làm. Tiếp tục thực hiện Đề án 103 về “Hỗ trợ TN học nghề và tạo việc làm”, trong năm 2011, BTV huyện Đoàn phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện và Công ty Cannon Việt Nam tổ chức 2 buổi tư vấn và giới thiệu việc làm cho 280 ĐV-TN; phối hợp với trường Trung học KT-KT Hòa Bình và trung tâm học tập cộng đồng các xã mở 8 lớp dạy nghề may công nghiệp, chăn nuôi thú y... cho 320 ĐV-TN; phối hợp với 6 công ty, DN, trường nghề trong và ngoài tỉnh giới thiệu, tư vấn cho hơn 650 lượt ĐV-TN tìm hiểu, đăng ký học nghề, tìm kiếm việc làm. Trong đó có hơn 300 ĐV-TN tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo khối Đoàn trường học tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, qua đó đã tổ chức 5 buổi tư vấn cho 1.560 lượt học sinh. Trong đó, các Đoàn trường học đã chủ động mời các công ty cần tuyển công nhân, trường nghề, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh cùng tham gia tư vấn hướng nghiệp... Song song với các hoạt động đó, huyện Đoàn còn thường xuyên nêu gương, khuyến khích các mô hình kinh tế tiêu biểu ở các xã: Kim Truy, Sào Báy, Vĩnh Tiến, Nam Thượng, Bắc Sơn... tham gia chuyển giao KH-KT và tạo việc làm tại chỗ cho ĐV-TN, từng bước ổn định cuộc sống, tự lập và vươn lên làm giàu ngay tại quê hương.

 

Anh Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi cho biết: BTV huyện Đoàn  luôn đồng hành cùng TN trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cũng như nâng cao kiến thức kỹ năng xã hội. Hướng đến xây dựng đội ngũ TN thế hệ mới năng động, sáng tạo, có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài và biết cống hiến cho quê hương.

 

 

                                                                                    Nguyễn Yến

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục