Các đại biểu phụ nữ tham quan gian trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ cơ sở tại Đại hội Hội LHPN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đại biểu phụ nữ tham quan gian trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ cơ sở tại Đại hội Hội LHPN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

(HBĐT) - Được triển khai từ năm 2007 đến nay, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia và ngày càng có sức lan toả. Nhiều mô hình, hoạt động làm theo tấm gương của Bác được triển khai, duy trì và nhân rộng thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp Hội PN trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’‘ với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Ngay từ những ngày đầu thực hiện CVĐ, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo CVĐ các cấp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ trong hệ thống các cấp Hội; xây dựng khung chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, hội viên và hướng dẫn các cấp hội cụ thể hoá thành tiêu chuẩn đạo đức, lối sống phù hợp với đối tượng theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm...

 

Để triển khai CVĐ hiệu quả, các cấp Hội đã gắn CVĐ với thực hiện phong trào thi đua  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", từ đó góp phần tích cực trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đặc biệt Ban chỉ đạo các cấp hội đã hướng dẫn hội viên phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bac bằng những việc làm thiết thực, phù hợp gắn với thực hành tiết kiệm.

 

Trong hội nghị thường lồng ghép nhiều nội dung nhằm tiết kiệm điện, nước, thời gian, chi phi đi lại cho cơ sở, tiết kiệm cho cơ quan chi phí hội trường, nước uống phục vụ; cải tiến việc đi cơ sở theo hướng lồng ghép, phối hợp; nối mạng internet để cán bộ nghiên cứu thông tin, học tập, nâng cao trình độ...Việc thực hành sử đổi lề lối làm việc, các cấp Hội tiết kiệm chi tiêu ngân sách đạt từ 10% trở lên so với những năm trước đây.

 

Hội phụ nữ cấp cơ sở đã thực hành tiết kiệm dưới nhiều hình thức như tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm điện, nước, chất đốt trong sinh hoạt gia đình; tiết kiệm lương thực, thực phẩm; đóng tiết kiệm theo tổ, nhóm để giúp nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tiết kiệm trong lễ, tết, ma chay, cưới hỏi, mua sắm đồ dùng....

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: CVĐ thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu khi các cấp Hội thực hiện nhân rộng các mô hình như: ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp... Với các mô hình này, Hội phụ nữ các huyện: Lạc Thuỷ, thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Mai Châu đã có 90% hội viên tham gia tiết kiệm hiệu quả. Hội LHPN các huyện Đà Bắc, Cao Phong thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, tiết kiệm hàng tấn lương thực và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình hàng trăm triệu đồng/năm.

 

Sau 4 năm thực hiện và làm theo tấm gương của Bác trong thực hành tiết kiệm với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng của các cấp Hội PN trong tỉnh, nhiều cơ sở hội lồng ghép với các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ, tương trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, góp phần ổn định KT-XH ở địa phương.

 

Những năm tiếp theo, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được các cấp Hội PN tỉnh quán triệt sâu sắc nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng, thiết thực hơn về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH.

 

 

                                                            Hồng Duyên

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục