Chiều 21/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Litva (Lithuania) Lina Antanavicinene tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Cộng hòa Litva Lina Antanavicinene. - Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Cộng hòa Litva Lina Antanavicinene. - Ảnh: Chinhphu.vn

Hoan nghênh bà Lina Antanavicinene nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Litva tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Litva; cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước là quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ này được lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp qua các thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Litva đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Litva tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của mỗi nước; đưa kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Litva đạt những con số ấn tượng hơn so với mức còn khá khiêm tốn như hiện nay (khoảng 40 triệu USD).

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần sớm xây dựng hiệp định hợp tác về kinh tế giữa hai nước cũng như thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Litva; tăng cường hơn nữa trong phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn hợp tác quốc tế và khu vực.

Cùng với đó, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải…

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho Đại sứ Lina Antanavicinene hoàn thành nhiệm vụ công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng Đại sứ Lina Antanavicinene sẽ có những đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Litva trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Lina Antanavicinene khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác theo đề xuất nêu trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng thời cho biết, Litva luôn coi trọng phát triển hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; khẳng định Litva luôn ủng hộ Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong liên minh châu Âu cũng như mong muốn Việt Nam ủng hộ Litva mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia châu Á.

Đại sứ Lina Antanavicinene tin tưởng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và với thiện chí, sự nỗ lực chung của cả hai bên, khoảng cách về địa lý sẽ không còn là rào cản sự phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Litva.

 

                                                                                Theo Báo LĐ

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục