Đồng chí  Hoàng Việt Cường,  Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện tỉnh Quảng Trị trao Kỷ niệm chương  Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị cho các CCB Sư đoàn 308 tham gia chiến đấu giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện tỉnh Quảng Trị trao Kỷ niệm chương Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị cho các CCB Sư đoàn 308 tham gia chiến đấu giải phóng tỉnh Quảng Trị.

(HBĐT) - Ngày 1/3, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, Ban liên lạc CCB 19/5/1971 cùng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 308 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2012) và trao tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị của UBND tỉnh Quảng Trị cho những CCB tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội thuộc Sư đoàn 308 đã từng tham gia chiến đấu giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1972. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, CCB và đại biểu đại diện cho tỉnh Quảng Trị.

 

Tại buổi gặp mặt, các CCB thuộc Sư đoàn 308 đã ôn lại truyền thống chiến đấu, chiến thắng vẻ vang trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc tiến công đó, Sư đoàn 308 đã thực hiện thành công trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của quân ta. Các cứ điểm Đông Hà, Lai Phước bị tiêu diệt làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch ở Quảng Trị. Chiến công của Sư đoàn 308 đã góp phần quan trọng vào việc giải phóng tỉnh Quảng Trị, là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng vào ngày 1/5/1972. Sư đoàn 308 cùng với các đơn vị bạn và quân, dân tỉnh Quảng Trị đã bẻ gãy cuộc phản công quy mô lớn mang biệt danh “Lam Sơn 72” của địch nhằm tái chiếm thành cổ Quảng Trị. Trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 308 bảo vệ thành cổ Quảng Trị lúc bấy giờ có hơn 1 nghìn thanh niên của tỉnh ta chiến đấu anh dũng, lập chiến công xuất sắc. Trong đó có hàng trăm người đã anh dũng hy sinh.

 

Sư đoàn 308 là Sư đoàn chủ lực, cơ động đầu tiên của quân đội ta, được thành lập trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Sư đoàn đã tham gia 13 chiến dịch, đánh hàng trăm trận, diệt hàng vạn tên địch, phá hủy, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, lập nên chiến công hiển hách, trong đó có chiến dịch giải phóng tỉnh Hòa Bình (năm 1951 - 1952), góp phần cùng toàn dân, toàn quân kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh đó, nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2012), UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị cho 496 CCB Sư đoàn 308 thuộc tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự khâm phục và biết ơn những người đã từng tham gia chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. UBND tỉnh Quảng Trị tặng Kỷ niệm chương không chỉ là vinh dự to lớn cho mỗi cá nhân đã chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị mà còn là niềm tự hào của địa phương đã có những người con anh dũng chiến đấu, hy sinh góp phần giải phóng tỉnh Quảng Trị. Đồng chí mong rằng, những CCB thuộc Sư đoàn 308 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn quân tiên phong Anh hùng, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia, có những đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH tỉnh nhà. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường đã tặng lẵng hoa chúc mừng các CCB Sư đoàn 308.

 

 

 

                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục