Công ty CP Nông sản - thực phẩm duy trì tốt hoạt động của tổ chức công đoàn nên việc triển khai thực hiện QCDC đạt kết quả.  ảnh: Công nhân xí nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm vận hành máy sấy ngô.

Công ty CP Nông sản - thực phẩm duy trì tốt hoạt động của tổ chức công đoàn nên việc triển khai thực hiện QCDC đạt kết quả. ảnh: Công nhân xí nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm vận hành máy sấy ngô.

(HBĐT) - Qua khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy TPHB, toàn thành phố hiện có 295 DN là công ty cổ phần, công ty TNHH; 47 DN tư nhân, 29 DN có trụ sở chính tại địa phương khác, 29 DN có trụ sở tại địa phương, 8 văn phòng đại diện tại Hòa Bình. Triển khai Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007của Chính phủ về thực hiện QCDC trong công ty cổ phần, công ty TNHH, các cấp, ngành chức năng của thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

 

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Thị Quy cho biết: Sau khi nhận được hướng dẫn, hầu hết các công ty đều tổ chức hội nghị triển khai nghị định và chỉnh sửa, bổ sung QCDC trong công ty. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các chi, Đảng bộ DN đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, kịp thời kiện toàn BCĐ và xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC theo nhiệm kỳ. Ban Dân vận cũng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QCDC trong loại hình doanh nghiệp cho trên 50 người là thành viên BCĐ QCDC trong các DN. Sau gần 5 năm thực hiện, qua kiểm tra thực tế tại các DN có tổ chức Đảng, việc thực hiện QCDC được đánh giá tốt, CB, CNVC đồng tình ủng hộ. Qua đó đã từng bước phát huy quyền làm chủ của CNVC -LĐ trong việc tham gia quản lý DN, góp phần đẩy mạnh SX -KD, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Thực hiện QCDC cũng là môi trường thuận lợi để tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ đơn vị, khắc phục những tiêu cực, lãng phí, giảm bớt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVC -LĐ. Nhiều đơn vị đã thực hiện SX -KD hiệu quả không có thắc mắc của người lao động như công ty CP: nông sản - thực phẩm, YDHDT Hòa Bình, ĐT&XD công trình 222... Hiện nay, BCĐ QCDC của thành phố đang tiếp tục hướng dẫn một số đơn vị là tổ chức cơ sở Đảng mới chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố thực hiện nghị định này.

 

ông Lê Văn Thất, Giám đốc Công ty CP Nông sản - thực phẩm cho biết: Ngay khi có hướng dẫn của Thành ủy về thực hiện Nghị định 87, Công ty đã thành lập BCĐ, hàng năm được kiện toàn. Người lao động trong công ty được phát huy quyền làm chủ của mình, được tham gia, giám sát các nội dung như: các biện pháp phát triển SX -KD, thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động, quy chế trả lương, thưởng, sử dụng các quỹ phúc lợi...  

 

Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Quy, so thực tế và mục tiêu mong muốn với kết quả đạt được thì còn có khoảng cách khá xa. QCDC chỉ được triển khai thực hiện khá tốt trong các DN có tổ chức cơ sở Đảng hoặc chí ít cũng có tổ chức công đoàn. Nhưng trên thực tế số công ty có các tổ chức này chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp với 12%. Toàn thành phố có 36 TCCSĐ trực thuộc Thành ủy và 12 đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố được chỉ đạo thực hiện. Những DN chưa có tổ chức Đảng, công đoàn thì hầu như không triển khai. Qua khảo sát hàng năm, BCĐ nhận thấy do việc triển khai nghị định xuống tới cơ sở còn chậm; nhiều đơn vị chuyển đổi mô hình quản lý đúng vào thời điểm nền kinh tế gặp khó nên một số DN chỉ lo việc SX -KD, chưa quan tâm đến việc thực hiện QCDC. Trong khi đó, nhận thức của người lao động về Bộ Luật Lao động, Luật BHXH cũng chưa đầy đủ, chủ sử dụng tìm cách trốn tránh nghĩa vụ phải thực hiện các quy định này. Nhiều DN tổ chức được hội nghị lao động nhưng vẫn còn mang tính hình thức, người lao động ít tham gia xây dựng các quy chế, quy định, kế hoạch SX -KD...  Việc giao kết hợp đồng lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang, bảng lương vẫn tập trung chủ yếu ở các DN cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, DN dân doanh có quy mô lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài, còn lại phần lớn DN tư nhân, HTX quy mô nhỏ chưa thực hiện được.

 

ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ QCDC Thành ủy cho biết: Từ những khó khăn trong thực tế triển khai, BCĐ QDCD của thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012. Trong đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC trong các DN theo đúng nội dung, tinh thần Nghị định 87 của Chính phủ, bên cạnh tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị thực hiện, thành phố tập trung củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình DN; chỉ đạo thành lập tổ chức công đoàn và BCĐ QCDC với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. BCĐ cũng kiến nghị cần có một văn bản chung hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở cho các loại hình DN. Căn cứ vào tình hình thực tế, có thể bổ sung mục thực hiện QCDC trong DN vào Luật DN để thống nhất thực hiện đồng bộ. Phân rõ trách nhiệm đối với phòng, ban, ngành trong công tác QNLL đối với DN trên địa bàn để theo dõi và hướng dẫn kịp thời việc thực hiện, đảm bảo quyền lợi người lao động.

 

 

                                                                       Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục