Trong các ngày từ 4 đến 8-4. đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 6-4, tại Thủ đô Viêng Chăn. Thủ tướng Lào Thong-xỉn Thăm-ma-vông đã tiếp thân mật đoàn. Thủ tướng Lào đánh giá cao sự chủ động của hai tỉnh đã triển khai đúng chủ trương của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước, nhằm không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Ðồng chí Trần Văn Túy đã thông báo với Thủ tướng Lào về những thế mạnh của Bắc Ninh có thể hợp tác với các địa phương của Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn và thông báo về kết quả chuyến công tác của đoàn.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh và Hủa Phăn đã có các cuộc làm việc và hội đàm, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác; Thống nhất trao đổi các đoàn công tác nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực: nông - lâm - nghiệp, công nghiệp - dịch vụ, du lịch và giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường hợp tác đầu tư tại mỗi địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn 10 tỷ đồng xây dựng trường học tại một xã khó khăn. Ðồng thời, cấp học bổng cho một số học sinh, sinh viên nghèo của Lào sang học tập tại Bắc Ninh. Ðoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã đến viếng Ðài tưởng niệm cố Chủ tịch Ðảng NDCM Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Lào, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai đoàn đã tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cầu phúc nhân dịp năm mới theo truyền thống của Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 7-4, tại thị xã Pắc-xế (tỉnh Chăm-pa-xắc), Bộ Công thương hai nước Việt Nam - Lào và chính quyền tỉnh Chăm-pa-xắc phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại Lào - Việt Nam 2012. Dự khai mạc có các đồng chí Xỏn-xay Xi-phăn-đon, Ủy viên T.Ư Ðảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chăm-pa-xắc; Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Công thương Việt Nam; Khểm-ma-ni Phôn-xê-na, Thứ trưởng Công thương Lào cùng nhiều đại diện doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước với tổng số hơn 180 gian hàng trưng bày, trong đó có 70 doanh nghiệp Việt Nam với 120 gian hàng, 30 doanh nghiệp Lào với 60 gian hàng. Ðây là Hội chợ quốc tế Việt Nam - Lào lần đầu được tổ chức tại Nam Lào và là một trong những hoạt động của "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012", kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2012) và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác (18-7-1977 - 18-7-2012) giữa hai nước; đồng thời cũng là dịp doanh nghiệp hai nước quảng bá các sản phẩm, ngành hàng, hợp tác xây dựng mạng lưới xuất nhập khẩu hàng hóa một cách sâu rộng, góp phần nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai nước đạt 734 triệu USD. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt hai tỷ USD vào năm 2015.

 
 
                                                           Theo NhanDan
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục