Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tại lễ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tại lễ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 23/4, tại tỉnh Sơn La, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã phối hợp tổ chức hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam-Lào, Đoàn kết-Hữu nghị.”

Hội nghị được tổ chức nhằm chào mừng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu
khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định hội nghị là dịp để hai nước cùng nhau ôn lại và làm sâu đậm thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp.

Hội nghị cũng là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi phương hướng, giải pháp thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng keo sơn; hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng nâng cao chất lượng trên một tầm cao mới.

Thay mặt Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou chân thành cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ quý giá, kịp thời, hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch
Pany Yathotou nhấn mạnh mặc dù tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng nhưng tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam vẫn tiếp tục được vun đắp và phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, vì sự phồn vinh của hai dân tộc, vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào nêu rõ trong 35 năm qua, hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của hai nước tiếp tục được tăng cường; hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật ngày càng đa dạng với chất lượng, hiệu quả được nâng lên; quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng và thiết thực.

Kim ngạch thương mại cơ bản tăng đều và ổn định qua từng năm. Hoạt động đầu tư sôi động và đạt được những kết quả khả quan với nhiều dự án lớn nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi nước và có tác động trực tiếp tới phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Nhất trí cao với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội hai nước, vui mừng được tới dự hội nghị, đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục tích cực đẩy mạnh sự hợp tác đồng thời ở cả ba cấp: Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp; không ngừng đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển toàn diện, thiết thực và có kết quả cao hơn; tránh rập khuôn, hình thức.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, kể cả lĩnh vực pháp lý, cơ chế, chính sách… nhằm ngăn chặn và xóa bỏ những cản trở, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Cũng trong sáng 23/4, hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Cao Viết Sinh, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào và ông Phonsouk Khounsombath, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam báo cáo về tình hình, kết quả và đề xuất phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước./.

 

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục