Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chíVích-to Gau-tê Lô-pết, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam  (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chíVích-to Gau-tê Lô-pết, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chiều ngày 23/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí Vích-to Gau-tê Lô-pết, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam để thông báo kết quả Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba và tìm hiểu kinh nghiệm của Đảng ta trong các lĩnh vực tổ chức, kiểm tra, đối ngoại.

 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí Vích-to Gau-tê Lô-pết dẫn đầu thăm Việt Nam; bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba vừa qua của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Cu-ba cử Đoàn sang thông báo với lãnh đạo Đảng ta kết quả Hội nghị toàn quốc của Đảng bạn và tìm hiểu kinh nghiệm của Đảng ta trong các lĩnh vực tổ chức, kiểm tra, đối ngoại, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng và là một bước quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận về hợp tác trao đổi kinh nghiệm, lý luận giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng kết quả Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba; bày tỏ tin tưởng với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn được thông qua tại Hội nghị, với những nỗ lực không mệt mỏi và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô kính mến, nhân dân Cu-ba anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em; sẵn sàng chia sẻ với Cu-ba những kinh nghiệm mà Việt Nam đã rút ra được sau 25 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; đồng thời bày tỏ quyết tâm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Vích-to Gau-tê Lô-pết chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển đến đồng chí Tổng Bí thư những tình cảm thân thiết của Lãnh tụ Phi-đen, Chủ tịch Ra-un và nhân dân Cu-ba; cho biết cán bộ và nhân dân Cu-ba rất xúc động, mãi ghi nhớ hình ảnh và thông điệp của Tổng Bí thư trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba vừa qua. Đồng chí Vích-to Gau-tê Lô-pết thông báo với Tổng Bí thư kết quả Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba, cũng như tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Cu-ba; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; cho rằng những thắng lợi này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời là những kinh nghiệm quý Cu-ba có thể tham khảo. Đồng chí Vích-to Gau-tê Lô-pết cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cu-ba; khẳng định Cu-ba sẽ làm hết sức mình để quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được củng cố và phát triển.

* Trước đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác lập pháp và hoạt động của hệ thống chính trị ở các cấp, bàn biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cu-ba sẽ có các cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; thăm một số cơ sở kinh tế-văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

 

                                                                   Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục