Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác Bộ y tế về công tác DS/KHHGĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác Bộ y tế về công tác DS/KHHGĐ.

(HBĐT) - Ngày 14/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ y tế làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác DS/KHHGĐ và thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh Hòa Bình năm 2011. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tham gia buổi làm việc có thành viên Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh.

 

Trong giai đoạn vừa qua, với những biến động về tổ chức bộ máy, nhân sự đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác DS/KHHGĐ. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục DS/KHHGĐ, công tác DS/KHHGĐ của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc giảm tỷ lệ sinh, quy mô dân số góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Năm 2012, toàn tỉnh đã có 84 cán bộ dân số cấp tỉnh, huyện, 210 cán bộ chuyên trách cấp xã và 2.865 cộng tác viên dân số thôn, bản. Các trung tâm DS/KHHGĐ đều có trụ sở làm việc riêng và có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. Năm 2011, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,1%, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 3,8% và duy trì nhiều năm dưới 5%, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 77,9%, số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của tỉnh là 1,95 con. Năm vừa qua, Hòa Bình là một trong 10 tỉnh, thành phố của tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước, tỷ số giới tính khi sinh của Hòa Bình là 119,9 bé trai/100 bé gái vào năm 2011. Trong đó, có những địa phương còn cao hơn tỷ số chung của tỉnh như huyện Lương Sơn là 133,8 bé trai/100 bé gái; Yên Thủy là 129,2 bé trai/100 bé gái; huyện Lạc Thủy là 128,3 bé trai/ 100 bé gái.

 

Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận những kết quả về công tác DS/KHHGĐ của tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ y tế nhấn mạnh thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống KT-XH. Là một trong những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cần sớm vào cuộc, bám sát tình hình thực tế giải quyết vấn đề. Để làm được điều đó, phải đẩy mạnh công tác truyền thông dân số đến nhiều nhóm đối tượng, quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho các công tác viên dân số; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở y tế tư nhân, tránh tình trạng nạo phá thai để chọn giới tính…

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác Bộ Y tế. Tỉnh đã xây dựng đề án can thiệp mất cân bằng giới tình khi sinh và giảm tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh mong muốn công tác DS/KHHGĐ của tỉnh sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa Bộ Y tế, Tổng cục DS/KHHGĐ trong việc nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh…

 

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại huyện Lương Sơn về tình hình DS/KHHGĐ và mất cân bằng giới tại đây.

 

                                                      H.N

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục