Nhờ đồng vốn ngân hàng, hội viên nông dân xóm Pom Coọng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) mở rộng quy mô chăn nuôi lợn thịt.

Nhờ đồng vốn ngân hàng, hội viên nông dân xóm Pom Coọng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) mở rộng quy mô chăn nuôi lợn thịt.

(HBĐT) - Nhiều năm qua, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh, hàng trăm lượt cán bộ, hội viên nông dân đã được hỗ trợ vốn phát triển SX-KD, vươn lên làm giàu. Theo ông Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguồn vốn từ quỹ được duy trì với tổng kinh phí hỗ trợ vài tỷ đồng/năm. Riêng năm 2012, quỹ đã nhận ủy thác từ T.ư Hội Nông dân Việt Nam với tổng vốn 5 tỷ đồng.

 

Vấn đề thẩm định cho vay do Tỉnh hội thực hiện căn cứ vào đề án chăn nuôi, trồng trọt, nghề thủ công do hộ hội viên nông dân xây dựng, được địa phương cấp xã, cấp huyện xác nhận. Bình quân mỗi dự án, kinh phí cho vay quỹ không dưới 500 triệu đồng, mỗi dự án tập trung khoảng 10 hộ SX-KD cùng một loại hình, tương đương với loại hình tổ hợp tác, mô hình, liên kết nhóm hộ. Để cán bộ, hội viên được tiếp cận nguồn vốn, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ huyện, cơ sở ở 100% huyện, thành phố lập dự án. Đối tượng được vay là hộ gia đình hội viên có nguồn lao động, có chí hướng, những nông dân biết làm ăn, xây dựng các mô hình SX-KD hiệu quả và có khả năng nhân mô hình ra diện rộng.  

Gia đình bà Hà Thị Khúc ở xóm Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) là một thành viên nhóm chăn nuôi bò được vay vốn quỹ hỗ trợ năm 2012.  Bà cho biết: Được vay 30 triệu đồng, bà đã mua thêm 3 con bò nuôi theo hướng sinh sản. Đến nay, đàn bò phát triển khỏe mạnh, bà yên tâm sản xuất chăn nuôi. Theo ông Hà Công Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mai Châu, nguồn quỹ hỗ trợ chưa đáp ứng hết nhu cầu vay vốn của hộ nông dân. Cả xã mới có 10 hộ thuộc 2 xóm Văn, Vãng được vay nhưng phần nào giải quyết được khó khăn của một số hộ chăn nuôi trong đầu tư mở rộng sản xuất. Nhờ đồng vốn này, đã có không ít hộ phát triển quy mô chuồng trại, tăng số lượng đàn bò lên từ 10- 15 con như hộ ông Hà Văn Thiên ở xóm Vãng, các ông Hà Văn Chức, Lò Văn Thanh, Lò Văn Hương ở xóm Văn... Lãi suất vay được các hộ trả đúng kỳ hạn.  

Nếu trước đây, mức vay, quy mô cho vay khởi điểm năm 2007 chỉ được 3 triệu đồng/hộ thì mức cho vay tối đa từ Quỹ hỗ trợ hiện ở con số 30 triệu đồng, lãi suất 0,8%/tháng, bằng 9,6%/năm. Đặc biệt trong mấy năm gần đây, nhiều dự án như dự án trồng mía ở huyện... Tân Lạc, Lạc Sơn, dự án chăn nuôi ở huyện Yên Thủy, Mai Châu đã phát huy hiệu quả đồng vốn rõ rệt, làm tăng lợi nhuận cho hộ sản xuất, trở thành những mô hình điểm để người dân thăm quan, học tập. Đồng thời, nguồn quỹ được quản lý hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực đáp ứng nhu cầu về vốn của hộ nông dân. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi trâu, bò của Hội Nông dân thị trấn Mai Châu, nuôi cá lồng của Hội Nông dân xã Phúc Sạn (Mai Châu), chăn nuôi lợn của Hội Nông dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy)…  

Ông Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Thông qua việc xây dựng, tự quyết định đề án sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn quỹ hỗ trợ, cán bộ, hội viên nông dân phát huy năng lực bản thân, có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hiện nay, hầu hết hộ thành viên của các nhóm sau khi được vay vốn có mức thu nhập khá, sản xuất ổn định. Ngoài hiệu quả tiếp cận vốn đối với nông hộ, Quỹ hỗ trợ nông dân còn có ý nghĩa không nhỏ trong khuyến khích, vận động ngày càng nhiều người tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội.  

     

                                                                         Bùi Minh 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục