Hội viên Hội CCB thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Hội viên Hội CCB thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

(HBĐT) - Phát huy truyền thống, nâng cao nghĩa tình đồng chí, đồng đội trong quân đội, những năm qua, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm động viên kịp thời các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Những việc làm tình nghĩa đó đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các ngành, cấp, tổ chức CT-XH và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Hội CCB huyện Lương Sơn hiện có 5.592 hội viên sinh hoạt tại 192 chi hội và 27 tổ chức hội cơ sở, trong đó có hơn 300 hội viên là thương, bệnh binh đã hy sinh một phần thân thể của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Với tình cảm “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, các cấp hội CCB trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công lao động, tu sửa nhà cửa, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, vốn SX-KD… Tính từ năm 2007 đến nay, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ban, ngành của huyện triển khai xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, ủng hộ gần 10.000 ngày công lao động, giúp đỡ vật liệu xây dựng cho đối tượng chính sách và gia đình hội viên khó khăn (đến nay, hội viên CCB huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát), phối hợp đón nhận 14 hài cốt liệt sĩ từ miền Nam về nghĩa trang huyện và các xã… Với những việc làm đầy ý thức trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng đó đã kịp thời động viên, tạo thêm sức mạnh và nghị lực cho các thương bệnh binh, các gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn, giúp họ phấn đấu vươn lên phát huy truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ, gia đình cách mạng, xứng đáng là những công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

 

Với phương châm “Xưa tìm địch mà đánh, nay tìm việc để làm giàu”, trong nhiệm kỳ 2007-2012, Hội CCB huyện đã vận động hội viên hùn vốn trên 4,5 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN. Nhờ vậy, đời sống của gia đình chính sách trên địa bàn huyện đã từng bước ổn định, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vươn lên trong phát triển kinh tế XĐ-GN và là những tấm gương sáng về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay, số hộ gia đình hội viên khá, giàu trong toàn Hội đạt trên 57,74 %, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1 % ( tiêu chí mới). Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: trong các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa của huyện, tổ chức Hội CCB ở tất cả các xã, thị trấn, đơn vị với 5.592 hội viên luôn là lực lượng tích cực, đi đầu trong công tác vận động, tham gia đóng góp hiện vật và ngày công cùng nhân dân thực hiện các công trình, việc làm nghĩa tình. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì nghiêm túc xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Ngoài huy động sự đóng góp của anh em hội viên, Hội sẽ vận động các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, làm thế nào để ngày càng giúp đỡ được nhiều hội viên thoát nghèo, góp phần xây dựng Hội không ngừng lớn mạnh.

 

Trong những ngày tháng 7, với tình cảm uống nước, nhớ nguồn, Hội CCB huyện Lương Sơn đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày TBLS (27/7) với những nội dung cụ thể như: tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ và tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương - bệnh binh. Đồng thời, tổ chức các chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đã hy sinh xương máu của mình “Vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân”.

 

                                                                   Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục