(HBĐT) - Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở thành phố Hòa Bình luôn được gắn với công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị TS-VM và phát triển KT-XH, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Bà Đinh Thị Quy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hòa Bình cho biết: Quán triệt tinh thần các văn bản cấp trên trong việc thực hiện QCDC, BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai những nội dung của chỉ thị và các nghị định của Chính phủ tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ,  các đoàn thể. Qua đó, 100% phường, xã, cơ quan, DN đã quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện QCDC ở cơ sở và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo đơn vị xây dựng, triển khai và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường phổ biến trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chế độ, chính sách như: chính sách người có công, chính sách dân tộc, chính sách xã hội, quy hoạch xây dựng và giải tỏa, đền bù, phương pháp xử lý, kết luận sau thanh tra đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt, 100% các chi, đảng bộ đã thực hiện tốt việc xây dựng quy ước, quy chế thực hiện QCDC ở cơ sở, đưa việc thực hiện quy chế, quy ước thành một trong những tiêu chí để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và thi đua hàng năm. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo việc mở rộng dân chủ trực tiếp, đồng thời, chỉ đạo nghiêm túc việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt phường, xã và lấy ý kiến của nhân dân để kịp thời khắc phục sai sót.

 

MTTQ và các đoàn thể ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong đấu tranh phòng - chống tham nhũng, ngăn ngừa các TNXH. Đồng thời, trực tiếp tham gia sinh hoạt, trao đổi và cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các đoàn thể trong các phong trào của quần chúng, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện các quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, do thực hiện tốt chủ trương “Dân biết, dân bàn” nên đông đảo nhân dân đã phát huy trí tuệ, đóng góp tích cực vào chủ trương, chương trình phát triển KT-XH của địa phương. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, kết hợp các CVĐ, phong trào cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu mô hình tốt nhằm nâng cao nhận thức về dân chủ, pháp luật cho nhân dân.

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính, DN và công ty CP, công ty TNHH cũng được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Việc sắp xếp cán bộ và thực hiện các chính sách như nâng lương, đề bạt, cử cán bộ đi học, thu, chi tài chính, mua sắm tài sản từng bước được thực hiện công khai, dân chủ. Các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống được cấp ủy cơ sở nơi cán bộ cư trú giám sát và đấu tranh ngăn trặn. Các DN đã xây dựng được quy định, quy chế hoạt động, thành lập Ban thanh tra nhân dân, bỏ phiếu tín nhiệm và có hòm thư góp ý kiến. Lãnh đạo DN trực tiếp đối thoại lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân, khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của công nhân, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng, tích lũy lợi nhuận, nâng cao thu nhập và phát triển DN.  

 

Việc thực hiện QCDC được nhân dân đồng tình hưởng ứng và được các cấp ủy Đảng, chính quyền vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH, có tác động tích cực trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Qua đó, tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố năm 2012 đạt 86,21% và có 72,40% KDC văn hóa.

 

 

                                                                        Đỗ Hà

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục