Đại diện Hội LHPN tỉnh và huyện Lạc Sơn bàn giao nhà “mái ấm tình thương

Đại diện Hội LHPN tỉnh và huyện Lạc Sơn bàn giao nhà “mái ấm tình thương" cho gia đình chị Bùi Thị Hồng, xóm Cọi, xã Hương Nhượng.

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, năm 2012, T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”. Ở tỉnh ta, các cấp hội phụ nữ đã hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này bằng những việc làm cụ thể và đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi.

 

Là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên điều kiện sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, hội viên phụ nữ còn ở mức thấp, rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia về cả vật chất và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống.  Xác định rõ điều này, nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt các phong trào ủng hộ quỹ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo và "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". Phát huy tinh thần  “lá lành đùm lá rách”, hàng năm, các cơ sở hội đã vận động giúp đỡ hàng trăm hội viên thoát nghèo. Khi phong trào thi đua đặc biệt này được phát động, chị em hội viên đã sẵn sàng để hưởng ứng một cách nhiệt tình. Vì vậy, tuy mới được triển khai nhưng trong trong 2 tháng cao điểm trước thềm đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam, toàn tỉnh đã vận động được 551 triệu đồng  để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo. Nguồn quỹ này đã được các cấp hội chi hỗ trợ xây dựng 27 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và tặng 48 suất học bổng cho học sinh nữ nghèo học giỏi. Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tặng quà 245 suất quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trị giá trên 79 triệu đồng; tiếp nhận 50 suất quả của tổ chức từ thiện Mỹ (LDSC) tặng cho 50 trẻ sơ sinh trong các gia đình nghèo 2 huyện Đà Bắc, Mai Châu.

 

Trong qua trình triển khai, thực hiện, nhiều cơ sở hội đã cụ thể hoá phong trào thi đua đặc biệt này bằng những việc làm cụ thể như: huyện Kỳ Sơn, Hội phụ nữ phối hợp với các ngành tổ chức thành công lễ phát động tháng hành động vì trẻ em; triển lãm ảnh với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Riêng Hội phụ nữ huyện đã tặng được 6 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ mồ côi, khuyết tật) và 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho cháu bé 2 tháng tuổi mồ côi. Huyện Lạc Thuỷ trong đợt thi đua đặc biệt này đã vận động hội viên quyên góp được trên 58.647.000 đồng. Với nguồn quỹ này đã xây mới được 2 “mái ấm tình thương”, tặng 2 hội viên nghèo của xã Yên Bồng và An Bình. Đồng thời, trao 7 suất học bổng trị giá 7 triệu đồng cho học sinh nữ nghèo học giỏi và phối hợp với các ngành tặng quà cho 12 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 14 triệu đồng…

 

Với sự hưởng ứng nhiệt tình từ mỗi cơ sở hội hướng về phong trào thi đua đặc biệt  này, đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã vận động được 957 triệu đồng quỹ vì phụ nữ và trẻ em nghèo. Các cơ sở  hội đã chi nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên xây dựng 48 mái ấm tình thương tặng cho 48 hội viên (vượt chỉ tiêu 36 nhà); Tặng 58 suất học bổng cho học sinh nữ nghèo (vượt chỉ tiêu 43 suất). Những con số “vượt chỉ tiêu này” đã góp thêm niềm vui, sự khích lệ cho những người làm công tác phụ vận vì họ đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” giữa những người đồng giới. Nhờ phong trào thi đua đặc biệt này, đã thêm 36 phụ nữ nghèo được sống trong ngôi nhà vững trãi ấm áp tình yêu thương, 43 học sinh nghèo có thêm động lực để vươn lên học tốt.

 

                                                                                               

                                                                              Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục