Nông dân xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) chăm sóc ngô xuân trên đất bãi. Ảnh Minh Tuấn.

Nông dân xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) chăm sóc ngô xuân trên đất bãi. Ảnh Minh Tuấn.

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu chính trị, KT-XH của tỉnh, các Nghị quyết của Hội. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động để xây dựng quỹ, đến nay 100% cơ sở, chi, tổ hội xây dựng được quỹ với tổng số tiền 8,1 tỉ đồng.

 

Đồng thời duy trì và phát triển tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn hiện có  9,1 tỷ đồng, cho 1.907 hộ vay, trong đó T.Ư Hội đầu tư gần 6 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh 1 tỷ đồng, quyên góp trong cán bộ, hội viên 2,1 tỷ đồng. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - xã hội và Ngân hàng NN & PTNT thành lập được 9.339 tổ vay vốn cho hơn 245.160 lượt hộ hội viên vay, mức dư nợ bình quân đạt gần 700 tỉ đồng. So với nhiệm kỳ trước, các nguồn vốn vay được quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả. Song song với việc tạo vốn cho hội viên vay, các cấp Hội phối hợp với các ngành và doanh nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao KH-KT, IPM, hội thảo đầu bờ cho trên 339.800 lượt hội viên tham gia, phối hợp thực hiện dịch vụ hỗ trợ mua máy móc, vật tư, phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân; xây dựng 300 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề TTCN.

 

Công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã kết nạp được 13.030 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh 126.000 hội viên, đạt 86,3% so với số hộ nông nghiệp (vượt 0,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Các cấp Hội đã giới thiệu được 1.894 hội viên ưu tú để cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp, nâng tổng số đảng viên là hội viên lên 16.310 đảng viên. Vai trò, vị thế của Hội ngày được nâng cao, trong nhiệm kỳ có 228 đồng chí tham gia cấp uỷ các cấp, có 735 đồng chí tham gia HĐND các cấp. Với chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức Hội, hội viên nông dân được tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội và hội viên nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội như: Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói - giảm nghèo và làm giàu chính đáng đang có xu hướng phát triển mạnh. Số hộ đăng ký bình quân hàng năm là 50,54 %/năm so với hộ nông dân, số lượt hộ đạt SX-KD giỏi trong 5 năm là 171.343 hộ (56,73%), đạt 112,2% so với số hộ đăng ký. Các cấp Hội còn phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể giúp nhau ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây con, giống cho 10.756 hộ hội viên nghèo và hỗ trợ xóa được 821 nhà tạm, xây dựng được 10 nhà mái ấm nông dân có gắn biển của Hội. Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  và Xây dựng gia đình nông dân văn hoá. Phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia chương trình với vai trò là chủ thể, đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hiến công giải phóng mặt bằng để xây dựng NTM, vận động hội viên đóng góp trên 1.650.000 ngày công và 37 tỉ đồng.

 

Các cấp Hội đã thực hiện tốt việc phối hợp dạy nghề cho hội viên nông dân các lớp nghề ngắn hạn, nghề dài hạn theo nhu cầu của nông dân được 724 lớp cho 23.162 hội viên nông dân. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ký kết chương trình phối hợp, triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân, thông qua việc hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy nông nghiệp, thiết bị phục vụ sản xuất giai đoạn 2009 - 2011 được 430 máy phục vụ sản xuất; bán hàng bình ổn giá vào các dịp giá cả tăng cao; triển khai chương trình đổi 17.075 mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ đảm bảo chất lượng; tín chấp cho hội viên mua trên 3.700 tấn phân bón các loại, trên 25.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ như: tổ chức OXFAM đoàn kết Bỉ; tổ chức ADDA Đan Mạch, tổ chức COHED..., thông qua hình thức ký kết chương trình hợp tác, mỗi năm thu hút được gần 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động, giúp nông dân kiến thức, cách làm và liên kết phát triển sản xuất tăng thu nhập.

 

Phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của hội viên nông dân, trong nhiệm kỳ mới (2013 - 2018), Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nâng cao chất lượng hội viên, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyển giao KH-KT cho cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng NTM với các chỉ tiêu cơ bản như: Tuyên truyền tới 100% cán bộ, trên 95% hội viên được học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 2.500 - 3.000 hội viên; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với 100% cán bộ, công chức cấp huyện, 90% cán bộ chủ chốt cơ sở có trình độ đạt chuẩn theo quy định.

 

Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nguồn vận động cấp tỉnh tăng 3 tỷ đồng, nguồn vận động cấp huyện, thành phố tăng 2 tỷ đồng trở lên. Thực hiện tốt công tác dạy nghề cho nông dân mỗi năm có từ 2.500 lượt người được đào tạo, trong đó, Hội trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ đạt từ 500-700 người.

 

100% huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua SX-KD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hàng năm có trên 60% hộ hội viên đăng ký tham gia và có từ 40% trở lên hộ đăng ký đạt SX-KD giỏi các cấp. Phấn đấu mỗi năm tăng thêm 2-2,5% hộ SX-KD giỏi, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 2 - 3%.

 

Tích cực tham gia phong trào xóa nhà tạm do tỉnh phát động, hàng năm các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên xây dựng 11 nhà “Mái ấm nông dân” trở lên có gắn biển của Hội, trên 75% số hộ nông dân đạt gia đình văn hoá. Phấn đấu thành lập mới được 20 mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả trở lên...

 

Với mục tiêu “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

 

                                                      Nguyễn Trường Phong  

                                                  (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục