Cán bộ tư pháp cấp xã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. (Tại hội nghị tâp huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp cấp xã năm 2013).

Cán bộ tư pháp cấp xã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. (Tại hội nghị tâp huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp cấp xã năm 2013).

(HBĐT) - Thực hiện việc khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua, ngành Nội vụ đã có những nhận định: về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ cấp tỉnh tới cơ sở đã có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc. Tuy nhiên, xét về mặt chất lượng, số lượng và cơ cấu đội ngũ CBCCVC có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Để khắc phục tình trạng này, những năm gần đây, tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt nâng cao chất lượng CBCCVC. Một trong giải pháp được quan tâm thực hiện từ nhiều năm nay là tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

 

Sự quan tâm sâu sát đó được thể hiện bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể dài hạn, trung hạn và hàng năm. Từ năm 2010 đến nay, UBND đã lần lượt ban hành các Quyết định số 443 ngày 31/3/2010, số 494 ngày 6/4/2011, kế hoạch số 13 ngày 21/3/2012, về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC chính quyền cơ sở hàng năm. Ngày 6/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1690 về đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015, Quyết định số  109 ngày 7/1/2012 phê hoạch quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020...

 

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho đội ngũ CBCCVC cấp xã, đặc biệt là cán bộ ngành LĐ-TB&XH, năm 2011, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch mở 2 lớp trung cấp chuyên ngành LĐ-TB&XH hệ vừa học, vừa làm cho 88 học viên. Năm 2012, toàn tỉnh đã tổ chức được 27 lớp đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã cho 1.967 lượt CBCC. Trong đó, Sở Nội vụ tổ chức được 18 lớp với 1.177 học viên; Tỉnh đoàn tổ chức 2 lớp với 80 học viên; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 4 lớp với 200 học viên; Sở LĐ-TB&XH tổ chức 3 lớp với 510 học viên. Dựa trên những kế hoạch đã được phê duyệt, trong 3 năm từ (2010-212), tỉnh đã dành kinh phí 23.102 triệu đồng để tổ chức 265 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 25.238 học viên. Hiện, tỉnh ta đang thực hiện chương trình tài liệu bồi dưỡng cập nhật theo vị trí việc làm đối với CCVC hàng năm là chủ yếu. Các bộ tài liệu này chủ yếu do các sở, ngành biên soạn dựa trên nhu cầu cập nhật kiến thức của ngành , từng lĩnh vực, địa phương. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp  và thẩm định ý kiến của các sở, ngành liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo, quản lý (ở cấp tỉnh) do trường Chính trị tỉnh biên soạn có sự bổ sung, góp ý của Hội đồng thẩm định tỉnh, sau đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng CBCC ở một số ngành chuyên biệt, thời gian qua, tỉnh đã cử 169 CBCCVC đi đào tạo sau đại học ở trong nước. Trong đó có 9 nghiên cứu sinh, 7 chuyên khoa II, 153 thạc sỹ, chuyên khoa I, cử 2 CCVC đi đào tạo ở nước ngoài , trong đó có 1 thạc sỹ và 1 tiến sỹ.

 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát các quy định của Nhà nước, qua đó, cung cấp được những kiến thức cần thiết cho CBCCVC theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục dần việc đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng. Nhìn tổng thể, đội ngũ CBCCVC đã qua đào, bồi dưỡng đã được nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện tốt vị trí công việc được giao, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch CCVC và chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định. Đặc biệt, với đội ngũ CBCC cấp xã: nếu như năm 2010, CBCC cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 49%, đến năm 2012 đã tăng lên đạt 72,4%; trình độ lý luận chính trị  từ trung cấp trở lên đạt 73%.

 

Việc đào tạo, bồi dưỡng hiện nay chủ yếu là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức QLNN theo chuẩn ngạch; đào tạo chuyên môn theo trung cấp theo tiêu chuẩn quy định đối với CBCC trong quy hoạch. Vì vậy, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng, CCVC được sử dụng đúng vị trí, việc làm theo mục tiêu đặt ra.

 

Nhằm nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng CBCCVC được đào tạo trong thời gian tới, ngành Nội vụ đã đề nghị tỉnh tăng cường thêm nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt là bố trí giải ngân sớm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã hàng năm để thực hiện có hiệu qủa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1956 của Chính phủ. Vì xây dựng đội ngũ CBCC vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc được giao luôn thực sự cần thiết và cần đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ  trung ương đến địa phương.

 

                                                                                               

                                                                   Thúy Hằng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục