Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Cao Phong đã xây dựng được hàng chục mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mô hình trồng mía tím phát triển kinh tế ở xã Thu Phong (Cao Phong).

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Cao Phong đã xây dựng được hàng chục mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mô hình trồng mía tím phát triển kinh tế ở xã Thu Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Đồng chí Đặng Xuân Dung, Phó Ban TT Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển rộng khắp, trở thành việc làm thường xuyên, BTV Tỉnh uỷ luôn quan tâm củng cố, kiện toàn BCĐ phong trào và đưa nội dung này vào kế hoạch, nghị quyết hàng năm của Tỉnh uỷ để lãnh đạo, triển khai thực hiện. Đồng thời, giao cho BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ thể chế các văn bản của T.Ư, của Tỉnh uỷ để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của BCĐ tỉnh, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc đã chú trọng phát động phong trào và hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm của từng địa phương gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Một số Đảng bộ đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo phong cách dân vận của Bác.  LLVT, các  ngành, MTTQ và đoàn thể CT - XH các cấp đã quan tâm xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù công việc của mình. Nhờ vậy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn tỉnh, có sức lan toả rộng rãi.

 

Trong giai đoạn 2011- 2013, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Do đó, quy mô, chất lượng, số lượng các mô hình ngày càng được nâng lên đã xuất hiện thêm những mô hình, điển hình mới bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.538 mô hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực. Trong đó 1.374 mô hình thực hiện hiệu quả đã và đang được triển khai nhân rộng gồm: 433 mô hình về phát triển kinh tế, 395 về lĩnh vực xã hội, 279 QP - AN, 267 xây dựng hệ thống chính trị.

 

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Nhiều mô hình đã thể hiện được vai trò của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia phát triển KT - XH, XĐGN; tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... Tiêu biểu như các mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết tranh chấp đất đai; thu hồi GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng trong XDNTM; giúp nhau phát triển kinh tế... hay các mô hình về quyên góp giúp đỡ người nghèo; tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; xây dựng KDC văn hoá, không có người nghiện ma tuý; mô hình khuyến học, khuyến tài; giữ gìn và bảo vệ môi trường; làng, bản không có tệ nạn xã hội, gia đình không có người vi phạm pháp luật...

 

Song song với các mô hình phát triển KT-XH, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực QP - AN cũng được nhân rộng bằng các mô hình: làng, bản văn hoá, quốc phòng ở các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng cụm dân cư an toàn, cụm dân cư đoàn kết quân - dân,  ổ nhà tự quản; thôn, xóm tự quản; tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tôn giáo; cụm liên kết ANTT vùng giáp ranh...

 

Mô hình xây dựng hệ thống chính trị đã thể hiện rõ sự đổi mới nội dung, phương thức, lề lối làm việc của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể theo phương châm hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nét mới trong thực hiện mô hình xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua là đã gắn thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, NQT.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và các Chỉ thị, NQ quan trọng khác. Qua đó đã tuyên truyền, giáo dục CB, ĐV nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

 

Theo đánh giá của BCĐ tỉnh, có thể khẳng định, 3 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự có sức lan toả trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp  địa phương, đơn vị trong tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Qua phong trào đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể TS-VM.

 

 

                                                                                  Bình Giang

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục