Gia đình đảng viên theo đạo Thiên chúa Vũ Thị Cảnh (thôn Hoàng Đồng) luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Gia đình đảng viên theo đạo Thiên chúa Vũ Thị Cảnh (thôn Hoàng Đồng) luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

(HBĐT) - Chi bộ thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) hiện có 16/17 đảng viên là đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo. Công tác phân loại đảng viên năm 2013 cho thấy, 100% đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Gia đình các đảng viên luôn giữ vững gia đình văn hóa, là nòng cốt tiên phong trong các hoạt động của KDC.

 

Đồng chí Lưu Danh Trụ, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Đồng cho biết: Từ nhiều đời nay, đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo trên địa bàn xã Khoan Dụ nói chung, thôn Hoàng Đồng nói riêng đều có truyền thống yêu nước, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo được chú trọng đã củng cố sức mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ cũng như tăng cường tình đoàn kết lương - giáo. Bà con giáo dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tính đến cuối năm 2013, toàn xã Khoan Dụ có 825 hộ với 3.435 khẩu, trong đó, trên 90% dân số là đồng bào theo đạo Thiên chúa. Đảng bộ xã Khoan Dụ hiện có 214 đảng viên, trong đó có 124 đảng viên theo đạo, chiếm 58% tổng số đảng viên. Liên tục từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ xã Khoan Dụ đều kết nạp trung bình từ 2 - 6 đảng viên/năm là đồng bào theo đạo Thiên chúa vào Đảng.

Thực hiện các quy trình của việc kết nạp Đảng, các cấp ủy đã tổ chức công khai việc lấy ý kiến của quần chúng nơi cư trú đối với người có đạo xin vào Đảng. Cách làm này đã được quần chúng, người thân trong gia đình và các vị chức sắc tôn giáo đồng tình ủng hộ; tạo sự thông hiểu, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhất là quần chúng có đạo. Ngoài ra, trước các ngày lễ của tôn giáo, các cấp ủy cơ sở đều tổ chức gặp gỡ riêng số đảng viên là người có đạo để động viên, trao đổi và lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng.

Đồng chí Bùi Thanh Tòng, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã nhận định: “Hầu hết đảng viên là người có đạo đều thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiền phong gương mẫu, sống “tốt đời - đẹp đạo”, được nhân dân và đồng bào có đạo tín nhiệm. Một số đảng viên có đạo phấn đấu tốt đã được bầu vào các chức danh chủ chốt cấp xã, thôn. Đảng viên là đồng bào có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo nhưng không hoạt động mê tín dị đoan, không có các hành vi lợi dụng tôn giáo. Việc tham gia sinh hoạt tôn giáo chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm, lối sống, tập tục của gia đình, người thân và quần chúng nơi có đạo cư trú. Khi tham gia sinh hoạt tôn giáo luôn thực hiện nghiêm túc quy định của T.Ư và nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ giao.

 

 

                                                                    Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục